Xế hộp nổ tung túi khí lao trên dải phân cách khoảng 40m

Thế Long |

(Soha.vn) - Đi từ trên cầu vượt xuống dốc, chiếc xe ô tô Mercedes GLK tông đổ cột báo phân làn đường rồi lao khoảng 40 m trên dải phân cách.

Sự việc trên xảy ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 20/4, tại cầu vượt ngã tư đường Huỳnh Thúc Kháng và Láng Hạ. Theo nhiều người chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô Mercedes GLK mang BKS: 29A-534.93 đi từ trên cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng xuống dốc.

Sự việc trên xảy ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 20/4, tại cầu vượt ngã tư đường Huỳnh Thúc Kháng và Láng Hạ. Theo nhiều người chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, xế hộp Mercedes GLK mang BKS: 29A-534.93 đi từ trên cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng xuống dốc.

Sau tiếng kêu khá lớn, chiếc biển báo phân làn đường bị đổ rạp xuống mặt đường, khi nhìn ra bên ngoài thì thấy chiếc xe ô tô trên bị nổ lốp nên dừng lại.
Sau tiếng kêu khá lớn, chiếc biển báo phân làn đường bị đổ rạp xuống mặt đường, khi nhìn ra bên ngoài thì thấy chiếc xe ô tô trên bị nổ lốp nên dừng lại.
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe ô tô nằm trên dải phân cách đường, cách vị trí húc đổ cột có biển báo khoảng 40m.
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe ô tô nằm trên dải phân cách đường, cách vị trí húc đổ cột có biển báo khoảng 40m.
Phần đầu chiếc xe ô tô bị nát bét phía bên trái, két nước bị vỡ làm tung tóe nước ra đường, lốp trước phía bên trái của chiếc xe ô tô cũng bị nổ.
Phần đầu chiếc xe ô tô bị nát bét phía bên trái, két nước bị vỡ làm tung tóe nước ra đường, lốp trước phía bên trái của chiếc xe ô tô cũng bị nổ.
Cả hai túi khí bên trong ô tô cũng đã bị bật, người điều khiển ô tô là một người đàn ông sinh năm 1976.

Cả hai túi khí bên trong ô tô cũng đã bị bật, người điều khiển ô tô là một người đàn ông sinh năm 1976.

 Xem thêm vụ 1 ô tô gây tai nạn:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại