Xác định được nhóm “cẩu tặc” làm 3 thanh niên truy đuổi chết thảm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau khi trộm được 3 con chó, nhóm “cẩu tặc” bị anh Bảo và hai người bạn phát hiện truy đuổi áp sát nên đã dùng súng điện tự chế bắn trả.

Ngày 16/6, Công an huyện Củ Chi cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM khoanh vùng được nhóm trộm chó trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào tối ngày 14/6. Đây cũng là nhóm "cẩu tặc" được xác định liên quan đến cái chết của 3 thanh niên Huỳnh Kim Bảo, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông) và Nguyễn Minh Phương (ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi).

Chiều 16/6, thông tin từ CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết 4 nghi can gồm Hồ Văn Hiếu, Hồ Thanh An, Phạm Ngọc Thuận và Lê Minh Hậu (đều ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) đã ra đầu thú. Cơ quan công an xác đối tượng Phạm Ngọc Thuận là kẻ cầm đầu băng trộm chó.

Tang vật bị thu giữ liên quan đến vụ việc này gồm 1 cây súng xung điện, 1 xe gắn máy và 3 dao tự chế (dài khoảng 60cm). Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với phòng nghiệp vụ công an TP.HCM lấy lời khai và truy bắt những nghi can còn lại.

Nhóm nghi can trộm chó dẫn đến 3 thanh niên bị chết
Nhóm nghi can trộm chó dẫn đến 3 thanh niên bị chết

Trước đó chiều 14/6, anh Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu phát hiện 4 tên "cẩu tặc" đi trên 2 xe máy trộm được 3 con chó trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông nên rủ thêm anh Huỳnh Kim Bảo cầm theo hung khí truy đuổi. Khi 3 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exiciter đuổi đến đường Nguyễn Kim Cương (thuộc ấp 10, xã Tân Thạnh Đông) thì áp sát được nhóm "cẩu tặc".

Người dân xã Tân Thạnh Đông bàng hoàng, phẫn nộ về vụ việc truy đuổi nhóm cẩu tặc khiến 3 thanh niên tử vong
Người dân xã Tân Thạnh Đông bàng hoàng, phẫn nộ về vụ việc truy đuổi nhóm cẩu tặc khiến 3 thanh niên tử vong

Bị áp sát nên nhóm "cẩu tặc" dùng súng bắn điện tự chế bắn về phía anh Bảo đang điều khiển xe. Lúc này anh Bảo loạng choạng tay lái lao vào lề đường. Vụ tai nạn làm cả 3 thanh niên gồm Bảo, Phương và Hữu tử vong. Qua kết quả khám nghiệm tử thi của lực lượng pháp y cho thấy, nạn nhân Huỳnh Kim Bảo tử vong do đa chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách, trán trái có vết chấm bầm tụ máu nằm rải rác nghi do bị xung điện. Phương và Hữu chết do chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Nhóm cẩu tặc khai nhận, sau khi bắn trả những người truy đuổi, chúng đem 3 con chó về bán tại Gò Vấp được 2 triệu đồng và chia nhau.

Cẩu tặc bắn chết người. Nguồn Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại