Vụ trưởng quá tuổi hưu vẫn giữ chức vụ, Bộ Tư pháp nói gì?

Hôm qua (8/4), người phát ngôn Bộ Tư pháp chính thức giải thích nguyên nhân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý quá tuổi nghỉ hưu nhưng được giữ lại là

Luân chuyển cán bộ dẫn đến thiếu lãnh đạo

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo tổng kết công tác tư pháp quý I/2014, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp, ông Trần Tiến Dũng khẳng định, việc kéo dài thời gian làm việc với hai lãnh đạo cấp vụ trưởng đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Ông Trần Văn Quảng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/3, được lãnh đạo Bộ Tư pháp cho phép kéo dài thời gian giữ chức vụ thêm 6 tháng. Một trường hợp khác, bà Dương Thị Thanh Mai - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, đến tuổi nghỉ hưu cách đây hơn 5 năm, nhưng đến tháng 1/2014 mới nhận quyết định nghỉ hưu. Bà Mai làm việc nhiều hơn 5 năm so tuổi nghỉ hưu quy định, được hưởng chế độ tương đương viện trưởng.

Ông Trần Tiến Dũng cho rằng, việc giữ lại hai cán bộ cấp vụ trưởng trước hết xuất phát từ nhu cầu của Bộ Tư pháp. Thời điểm ông Trần Văn Quảng nghỉ hưu đã có sự biến động lớn về nhân sự lãnh đạo Bộ, trực tiếp là việc có hai cán bộ được luân chuyển sang Hà Nội và Hà Tĩnh (theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) và Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cũng nghỉ hưu từ ngày 1/5/2014. “Bộ Tư pháp trước mắt chỉ còn hai thứ trưởng”, ông Dũng nói.

Chưa nhận được ý kiến không đồng tình

“Sức khỏe của ông Quảng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Từ đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp, mời cả Ban Tổ chức T.Ư và Ban Nội chính T.Ư tham gia”, ông Dũng cho biết thêm, Bộ Tư pháp đánh giá ông Trần Văn Quảng là cán bộ có trình độ chuyên môn cao (Tiến sỹ Luật, học ở nước ngoài), có năng lực, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Vẫn theo người phát ngôn của Bộ Tư pháp, cuộc họp đã thống nhất, kéo dài thời gian giữ chức vụ của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ban Cán sự đã có thông báo gửi cho Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. “Đến thời điểm này, Ban Cán sự chưa nhận được ý kiến nào không đồng thuận với quyết định này”, ông Dũng nhấn mạnh.

Trường hợp bà Dương Thị Thanh Mai, ông Dũng cho biết, tại thời điểm Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý đến tuổi nghỉ hưu Bộ Tư pháp cũng cần người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, xây dựng chiến lược. “Hầu hết cán bộ làm nghiên cứu khoa học pháp lý đều còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, chỉ duy bà Mai là chuyên viên cao cấp, có đầy đủ năng lực chuyên môn. Đó là quyết định đúng đắn của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tư pháp. Thực tế chứng minh, bà Dương Thị Thanh Mai đã tham gia tốt rất nhiều công việc khác nhau”, ông Dũng nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại