Vụ "thảm họa trùng tu" chùa Trăm gian: Kết cục bi hài

daquynh |

Sai phạm có liên quan đến hàng loạt cá nhân và tổ chức, từ sư trụ trì đến cấp xã, huyện, sở.

Hôm qua, Sở VHTTDL Hà Nội đã họp “Thông báo cho giới truyền thông toàn bộ sự thật trong việc tu bổ di tích chùa Trăm Gian” ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ.

Biết chùa sắp đổ nhưng cơ quan chức năng chỉ làm việc trên giấy

Theo cuộc họp này, tình trạng xuống cấp đến mức nguy hiểm cho sư và du khách đã được các cơ quan chức năng biết từ lâu.

Từ ngày 13/4/2010, Sở KHĐT Hà Nội đã phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử này do nhiều hạng mục của chùa đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

vu-tham-hoa-trung-tu-chua-tram-gian-ket-cuc-bi-hai

Nhà tổ đã bị xây mới hoàn toàn.

Hơn một năm sau, ngày 25/9/2011, đoàn công tác gồm đại diện Sở VHTTDL, Sở KHĐT, Sở Tài chính, UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra hiện trạng di tích và thống nhất rằng nhiều hạng mục kiến trúc đang bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ. Vì vậy, đoàn công tác đã có văn bản đề xuất với UBND thành phố cho phép hạ giải ngay các hạng mục và triển khai thi công.

Tuy nhiên, gần một năm sau, ngày 29/6/2012, UBND TP Hà Nội mới ban hành quyết định về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số mục tiêu TP Hà Nội, trong đó có dự án tu bổ chùa Trăm Gian. Dự án này lên tới 10,2 tỷ đồng. Nhưng UBND TP Hà Nội vẫn chưa giao vốn thực hiện.

Tóm lại, sau hơn hai năm từ khi biết chùa Trăm gian đã xuống cấp trầm trọng nhưng các cơ quan chức năng từ xã đến thành phố vẫn chỉ... làm việc trên giấy.

Chùa phát loa truyền thanh, mở công trường ầm ầm nhưng xã vẫn không biết

Theo trình bày của ông Vũ Văn Doãn, Chủ tịch xã Tiên Phương, thì trước khi hạ giải các hạng mục nhà tổ và gác khánh (ngày 1/6/2012), nhà chùa có lên xin ý kiến xã và cũng nói lý do là tình hình rất khẩn cấp, lâm nguy, nếu không làm thì có thể gây tai nạn chết người. Và xã đã đồng ý cho tháo dỡ công trình tránh nguy hiểm cho di vật và du khách, chứ không phải cho xây mới. Tuy nhiên,ông Vũ Văn Doãn cho biết việc này không văn bản chính thức.

Trước đó, ngày 26/2, các cụ cao tuổi đại diện cho 4 xã quanh chùa Trăm gian đã đã có đơn lên UBND xã đề nghị tu bổ lại chùa Trăm Gian, cũng vì những lý do trên. Ngay sau đó 2 ngày, ngày 28/2, UBND xã có báo cáo lên UBND huyện và đề nghị làm việc với các cấp có thẩm quyền để tiến hành công tác tu bổ, tôn tạo...

vu-tham-hoa-trung-tu-chua-tram-gian-ket-cuc-bi-hai

Chùa phát loa kêu gọi từ thiện trên hệ thống phát thanh xã và mở công trường tập kết hàng trăm cột gỗ, hàng ngàn viên ngói với hàng trăm nhân công làm việc ngày đêm nhưng chủ tịch xã, huyện không hề hay biết.

Theo ông Vũ Văn Đông, Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ, sau khi nhận được công văn của xã, UBND huyện đã báo cáo các cấp có thẩm quyền ở trên. Tuy nhiên, ông Đông lại không đưa ra được những văn bản phản hồi từ phía trên.

Trước tình hình đó, ngày 1/6, sư trụ trì chùa Trăm gian đã cho hạ giải công trình và tập kết ngay hàng trăm cây gỗ quý và hàng ngàn viên ngói ở nơi khác về. Không chỉ có vậy, nhà chùa còn kêu gọi sự hảo tâm của nhân dân trong vùng qua hệ thống loa truyền thanh của xã.

Vậy nhưng chủ tịch xã Tiên Phương, chủ tịch huyện Chương Mỹ không hay biết về tình trạng này để ngăn chặn.tại cuộc họp vào chiều ngày 29/8 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ xác nhận chỉ khi báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện mới biết sự việc. Điều đặc biệt là mặc dù chùa Trăm Gian thuộc sự quản lý của huyện nhưng khi được lãnh đạo thành phố hỏi, vị chủ tịch này còn không biết chùa được xây dựng từ bao giờ.

Kết quả là cho đến khi được báo chí phát hiện, nhà tổ hơn 800 năm tuổi đã "bay" sạch gác Khánh đã biến mất và thay vào đó là một nhà tổ mới toanh, gác khánh đã lắp xong vì, kèo.

Phá chùa hơn 800 tuổi, một người bị đình chỉ

Tại cuộc họp chiều 29/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu đình chỉ chức vụ với Trưởng BQL di tích chùa Trăm gian.

vu-tham-hoa-trung-tu-chua-tram-gian-ket-cuc-bi-hai

Vụ "thảm họa trùng tu" chùa Trăm gian khép lại với... một người bị đình chỉ chức vụ, đó là trưởng ban di tích chùa Trăm gian. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng

Ông Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị Hà Nội sẽ phải tổ chức một cuộc họp với Cục Di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Viện Bảo tồn di tích để đánh giá mức độ thiệt hại và tìm hướng khắc phục theo hướng phục hồi nguyên trạng nhà tổ, gác khánh và bậc cấp sân trước tiền đường trên cơ sở tái sử dụng tối đa các cấu kiện cũ.

Trước đó, trong công văn ngày hôm qua, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể liên quan có những hành vi xâm phạm di tích quốc gia chùa Trăm Gian, báo cáo về UBND thành phố trước ngày 20/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại