Vụ sạt lở bãi vàng tại Lào Cai: Sự thật đã có 12 người chết

BB (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Vụ sạt lở kinh hoàng vào ngày 05/9/2013 tại địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai) thực chất đã cướp đi sinh mạng của 12 người.

Ngày 16/10, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai có báo cáo gửi các cơ quan báo chí trả lời về số người chết trong vụ sạt lở tại bãi vàng rừng Vầu (xã Minh Lương, Văn Bàn, Lào Cai).

Theo kết quả điều tra, có tổng cộng 12 trường hợp tử vong, trong đó có 8 người ở Hòa Bình, 4 người ở Thái Nguyên..Số người chết này rải rác từ ngày 5/9 đến 11/9 chứ không phải chỉ có 2 trường hợp tử vong là Bùi Văn Khánh (SN 1995) và Bùi Văn Ai (SN 1981, cùng ở Hòa Bình) như báo cáo của UBND huyện Văn Bàn.


	Cơ quan chức năng đã tìm ra sự thật đau lòng trong vụ sạt lở bãi vàng tại Lào Cai.

Cơ quan chức năng đã tìm ra sự thật đau lòng trong vụ sạt lở bãi vàng tại Lào Cai.

Trước đó ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết:  “Con số người chết địa phương báo cáo lên ở các thời điểm khác nhau nên việc thu thập con số chính xác gặp khó khăn. Hơn nữa việc đào vàng tại nơi xảy ra sạt lở rất phức tạp vì nằm ở khu vực giáp ranh”.

Về thông tin có nhiều hơn 2 người chết tại bãi vàng, Bí thư tỉnh Lào Cai đã giao công an tỉnh tiến hành điều tra, rà soát thu thập thông tin để đưa ra kết luận chính xác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại