Vụ sập hầm: Ngày mai, một số nạn nhân xuất viện

Lâm Phương |

Sau hai ngày được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sức khỏe các nạn nhân vụ sập hầm tiến triển tốt, một số có thể xuất viện vào ngày mai (22/12).

Ngày 21/12, Ths. Bác sĩ Hồ Trường Bảo Long, người trực tiếp tham gia cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng cho biết, sức khỏe của 12 bệnh nhân là nạn nhân vụ sập hầm thủy điện đang phục hồi tốt.

Đa phần họ có thể xuất viện vào ngày mai 22/12, chỉ có 3 trường hợp cần phải ở lại chăm sóc thêm vài ngày do họ bị hen suyễn, suy tim và viêm phế quản từ trước.

Cũng theo lời bác sĩ Long, nhờ Ban lãnh đạo Bệnh viện đã có sự chẩn bị trước về nhân lực và vật lực để cấp cứu tại chỗ nên công tác phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân không gặp lúng túng.

Hiện nay, 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện được bố trí chăm sóc riêng tại Khoa Nội của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 20/12, PGS.TS Nguyễn Văn Khôi - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng đoàn hỗ trợ y tế vụ tai nạn sập hầm thủy điện Đạ Dâng nhận định, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và tiến triển tốt.

Cùng ngày, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng miễn toàn bộ viện phí cho 12 nạn nhân vụ sập đường hầm thủy điện Đạ Dâng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 7h sáng 16/12, khi các công nhân đang làm việc tại công trình thuộc thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thì hầm bất ngờ bị sập.

20 người chạy thoát ra ngoài miệng hầm, trong khi 12 người khác bị kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ gồm hàng trăm người thuộc nhiều đơn vị, tỉnh thành khác nhau tham gia vào công tác cứu hộ.

Đến khoảng 16h45 ngày 19/12, các nạn nhân đã được cứu ra ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại