Vụ sập cầu Chu Va: Phẫu thuật 28 bệnh nhân ngay tại Lai Châu

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đoàn bác sĩ từ Hà Nội đã quyết định phẫu thuật cho toàn bộ bệnh nhân vụ sập cầu tại Lai Châu, không chuyển về Hà Nội.

Theo đó, các thiết bị phục vụ phẫu thuật sẽ được chuyển từ Hà Nội lên. 

Trước đó, vào 12h30 trưa nay (25/2), 2 trực thăng chở 25 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã tới Lai Châu.

Theo thông tin trên tờ Giao thông vận tải, Giám đốc bệnh viện Việt Đức Nguyễn Tiến Quyết cũng đã có mặt tại Lai Châu trên các chuyến trực thăng khẩn cấp để đến cứu chữa các nạn nhân vụ sập cầu.

"Sau khi kiểm tra 28 bệnh nhân và hội chẩn, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đại diện cho đoàn công tác của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Hà Nội - khẳng định không cần thiết phải đưa bệnh nhân nào về Hà Nội điều trị. Trong số các bệnh nhân, có 4 trường hợp chấn thương cột sống phải mổ, nhưng hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thiếu dụng cụ mổ và nẹp vít. Trong số 5 kíp bác sĩ lên thăm khám, hội chẩn cho các bệnh nhân, Bệnh viện Việt Đức đã cử một kíp mổ chấn thương ở lại", tờ Dân Việt đưa tin.

Một chiếc trực thăng đã hạ cánh tại Lai Châu. Ảnh: Anh Vũ - GTVT

Cũng theo tờ Giao thông vận tải, khi vừa mới đến Lai Châu, bác sỹ Đào Xuân Cơ trưởng đoàn bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai đã thăm khám và cho biết, có ít nhất 2 bệnh nhân cần chuyển về Hà Nội gấp vì chấn thương sọ não rất nặng phải phẫu thuật với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại mới giữ được tính mạng. Đại diện phía không quân cho biết, các chuyến bay cần thực hiện trước 3 giờ chiều nếu không trời tối sẽ phải chờ tới sáng mai mới cất cánh được. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, tính toán kỹ thì các bác sĩ trong đoàn đã quyết định giữ lại và phẫu thuật các bệnh nhân tại Lai Châu.

Trong một diễn biến khác, hơn 20 nạn nhân vụ sập cầu đang chờ họ phẫu thuật ở bệnh viên đa khoa tỉnh Lai Châu. Hầu hết các nạn nhân đều bị đa chấn thương nhiều phần trên cơ thể, nhiều người vẫn hôn mê. Tờ Zing thông tin.

Trong sáng nay (25/2), khi thị sát hiện trường sập cầu Chu Va cùng với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết đã ký quyết định thành lập tổ điều tra độc lập về nguyên nhân sập cầu treo gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại