Ông Trần Văn Truyền: Khi làm thanh tra phải canh giữ cả vợ con

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Trong thời gian còn đương chức, ông Truyền nói rằng ông đã từng từ chối nhiều "món quà bất thường" và có không ít những phát biểu về vấn nạn cho - nhận quà.

>>> Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền tại Bến Tre

>>> Dinh thự "khủng" của ông Trần Văn Truyền qua lời kể của hàng xóm

>>> TBT Kim Quốc Hoa: "Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"

>>> Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre nói về biệt thự của ông Trần Văn Truyền

>>> Ông Trần Văn Truyền lên tiếng vụ có nhiều biệt thự "khủng"

Gần đây, một số thông tin và hình ảnh trên một tờ báo mô tả những dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản được cho là của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Theo nội dung mô tả của bài báo, ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ, gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt.

Đáng chú ý hơn, bài báo đó cũng cho hay, theo nguồn tin từ một số cán bộ Thanh tra Chính phủ và cán bộ ở Bến Tre, ông Truyền còn có 3 cơ ngơi ở TP Hồ Chí Minh là phường Thảo Điền (Quận 2), ở Quận 5, ở khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng do người thân đang quản lí, sử dụng. Và cũng xuất hiện tin đồn rằng cái giường “đặc biệt” của vợ chồng ông Truyền có giá trị khoảng nhiều tỉ đồng…

Căn biệt thự rộng trên mảnh đất hàng nghìn mét vuông được cho là một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền tại Bến Tre.

Phát biểu những thông tin có trên báo chí, ông Truyền bức xúc: “Tôi đã đọc bài báo nói về tôi. Tôi xác định rất nhiều thông tin trong bài báo đó không chính xác. Không hiểu người viết có dụng ý gì đó mà đưa ra suy luận rất không tốt như vậy”.

Khi còn đương nhiệm, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cũng đã nhiều lần phát biểu rất đanh thép về vấn đề "nhận quà" và "trả lại quà" của các quan chức, cán bộ:

Trước đó, trong văn bản Chính phủ mới báo cáo Quốc hội, trong năm 2009, có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà biếu cho cơ quan, tổ chức, với tổng giá trị 66,5 triệu đồng.

Nhận xét về báo cáo trên: Ông Trần Văn Truyền, lúc này hiện đang giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, đây là  bước tiến bộ cho thấy chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, "mặc dù con số này chưa phản ánh đúng thực tế vì đương nhiên sẽ có người chưa nộp lại".

Ông Truyền cũng phân tích đây mới chỉ là số người báo cáo và nộp lại quà biếu, cơ quan chức năng chưa nêu rõ quà này ai tặng bình thường, ai có động cơ khác.

Ngoài ra, ông Truyền cũng phân tích về vụ Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình trả lại 100 triệu đồng cho tổ chức, trong bối cảnh ông này đang bị tố có nhiều khuất tất trong việc sắp xếp cán bộ, những lùm xùm quanh việc biến nhà công thành nhà tư…hay một cán bộ ở TP Hải Phòng nộp lại phong bì 20 triệu đồng của một cá nhân khác để tranh thủ phiếu bầu cho chức danh lãnh đạo thành phố, chỉ bung ra vào thời điểm khá nhạy cảm.

Ông Trần Văn Truyền nhận xét: Ở đây cũng có vấn đề chưa bình thường, tại sao ngay sau khi nhận quà anh không báo cáo ngay, mà để thời gian dài mới báo cáo? Chuyện trả lại quà biếu rất đáng biểu dương. Người ta thường nói, cách tặng quà còn quan trọng hơn món quà. Vậy thì cách trả quà cũng nên sao cho đàng hoàng.

Trong một bài trả lời trên báo VnExpress về việc nhiều người dùng tiền, vật chất mua chuộc cán bộ thanh tra, ông Truyền tâm sự: "Cũng có không ít người đã tìm đến tôi hoặc qua trung gian để nói với tôi. Cũng có những trường hợp người ta mang phong bì hàng chục nghìn USD, tôi đã yêu cầu các đồng chí có trách nhiệm đến để báo vụ việc. Tôi nói với đối tượng đó là nếu các bạn có lỗi thì không ai có thể giải quyết được, còn nếu các bạn không có lỗi thì không có gì phải lo. Các bạn càng "chạy" như thế này càng làm cho chúng tôi suy nghĩ là các bạn có vấn đề.

 "Thú thực là từ khi làm Tổng thanh tra, không chỉ cá nhân mình mà tôi cũng phải canh giữ cả vợ con. Nhiều khi người ta tác động vào vợ con mình".

Ông Trần Văn Truyền sinh năm 1950, quê Bến Tre, cử nhân luật. Ông là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 10 và 12, từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 6/2006, ông Truyền được Quốc hội phê chuẩn vào cương vị Tổng thanh tra Chính phủ và vừa tái đắc cử với số phiếu 93%. Ông cũng từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

 
Tin nhanh và chính xác nhất về
Biệt thự của ông Trần Văn Truyền
(cập nhật liên tục)

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại