Vụ rơi cầu thang vận ở Đà Nẵng: Cả 6 nạn nhân tử vong

Bảo Ngọc |

Nạn nhân thứ 6 trong vụ rơi cầu thang vận ở Đà Nẵng vừa tử vong vào tối 19-2 tại bệnh viện. Trước đó, 5 nạn nhân khác đã tử vong ngay khi tai nạn xảy ra.

Tối 19-2, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, GĐ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Mai Mạnh Tưởng – nạn nhân vụ rơi cầu thang vận tại công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng (120A đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã tử vong.

Theo bác sĩ Thạnh, anh Tưởng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ngày 30-1: Chấn thương sọ não, chấn thương vùng phổi, gãy tay, chân.

Các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng đã tích cực, tận tình cứu chữa trong suốt 20 ngày qua. Tuy nhiên, do bệnh nhân chấn thương quá nặng nên đã không thể qua khỏi.

Anh Tưởng cũng là nạn nhân thứ 6 tử vong trong vụ tai nạn tại công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng.

Công trình khách sạn Royalo Lotus
Công trình khách sạn Royalo Lotus

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 29-1, xe tải chở gỗ của Công ty Hưng Việt Hưng (Đồng Nai) đến công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng.

Do muốn tập kết hàng vào công trường nhanh nên nhân viên Công ty Hưng Việt Hưng nhờ bảo vệ Nguyễn Hữu Thuệ sử dụng vận thăng lồng vận chuyển hàng lên các tầng cao.

Đến khoảng 1 giờ 30, trong quá trình vận chuyển xảy ra sự cố vận thăng làm 6 người thương vong.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Dũng (42 tuổi), Nguyễn Đình Dương (31 tuổi), Trần Văn Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Văn Hiển (29 tuổi), Nguyễn Văn Thuệ (43 tuổi) tử vong.

Cầu thang vận công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus bị sập
Cầu thang vận công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus bị sập

Nạn nhân Mai Mạnh Tưởng (23 tuổi) được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ tai nạn, ngày 1-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng sớm làm rõ nguyên nhân và cứu chữa người bị nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại