Vụ lật cầu ở Lai Châu: “Thủ tướng quan tâm đặc biệt”

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Khi được hỏi về vụ lật cầu ở Lai Châu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định: “Vụ này đang chỉ đạo điều tra ráo riết để sớm có hướng khắc phục”.

Liên quan đến vụ lật cầu ở Lai Châu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết đó là câu chuyện buồn.

"Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng đã hỏi cặn kẽ về vấn đề này. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho hay nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do quá trình thi công: thay vì phải dùng con ốc những người ta lại hàn khiến nó bị cứng và bị gãy", ông Nên nói.

Vị Bộ trưởng nhấn mạnh: “Cơ quan nào thiết kế, xây dựng, thi công thì đã rõ nhưng hiện nay chưa có báo cáo cụ thể. Và Thủ tướng cũng quan tâm đặc biệt đến vụ việc. Vụ này đang chỉ đạo điều tra ráo riết để sớm có hướng khắc phục”.

Liên quan đến vụ việc này, trong buổi chiều nay, 28/2, Bộ GTVT cũng đã có thông cáo báo chí về nguyên nhân ban đầu sự cố lật cầu treo Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Theo Bộ GTVT, cầu treo dân sinh Chu Va 6 được khởi công xây dựng tháng 8/2012 và được hoàn thành đưa vào khai thác tháng 12/2012. UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là chủ đầu tư; Công ty TNHH Tư vấn công nghiệp Lào Cai tư vấn thiết kế; Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa là nhà thầu thi công;  Ban QLDA huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu làm tư vấn giám sát...

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT có mặt kiểm tra hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và các cơ quan chức năng nhanh chóng kịp thời chỉ đạo giải quyết hậu quả, chỉ đạo khẩn trương lắp đặt cầu tạm phục vụ nhân dân đi lại.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký quyết định thành lập tổ công tác kỹ thuật, gồm các cơ quan chức năng và chuyên gia đầu ngành của Bộ GTVT tới hiện trường và làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu để tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân sự cố.

Theo báo cáo ban đầu của tổ công tác kỹ thuật, nguyên nhân trực tiếp gây sự cố là do đứt ắc neo tăng đơ tại đầu neo cáp ở đầu cầu hướng bản Chu Va 8, phía thượng lưu cầu, dẫn đến mất khả năng chịu lực của cáp chủ thượng lưu gây lật mặt cầu, hất người trên cầu xuống sông.

Hiện bộ phận bị đứt đã được cơ quan chức năng thu giữ làm tang vật để giám định phục vụ điều tra nguyên nhân sự cố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại