Vụ kéo lê hành khách: “Cò kéo” cho xe dù

Thế Long |

(Soha.vn) - Khi “cò kéo” được khách lên xe, chúng chủ động thu tiền trước khiến nhiều hành khách khóc dở, cười dở vì cảnh tượng xe lòng vòng hàng giờ đồng hồ.

Liên quan tới vụ “cò” xe khách lôi kéo hành khách trước cửa bến xe Nước Ngầm, chiều 21/3, Trung tá Lê Kim Đồng - Đội trưởng Đội Chống tội phạm tuyến và địa bàn (Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Hà Nội) cho biết, đã lập hồ sơ ban đầu về vụ việc.

Hiện đơn vị này đang khẩn trương xác minh và tìm nạn nhân để tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với Thái Văn Hùng, Trần Văn Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

“Quan điểm của chúng tôi là quyết tâm xử lý nghiêm minh về hành vi của các đối tượng này, để đem lại sự an tâm cho người dân”, Trung tá Lê Kim Đồng khẳng định.

Khách không đồng ý đi xe, cò gây sự luôn.
Khách không đồng ý đi xe, "cò" gây sự luôn.

Cũng theo Trung tá Đồng, ngay sau khi bị đưa về phòng cảnh sát hình sự, Hùng và Tuấn khai nhận thường xuyên đứng cò mồi trước bến xe Nước Ngầm. Nhóm của chúng khoảng 5 - 7 đối tượng. Xe khách được chúng cò mồi là hãng xe Tiến Thành (chuyên chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An). Hãng này có khoảng 5 xe và không đăng ký kinh doanh tại bến xe nào trên địa bàn Hà Nội. Trong đó có 3 xe BKS: 37B-011.59, 38B-002.07, 29B-0476.

màn kéo lê khách hàng của cò.

"Màn" kéo lê khách hàng của "cò".

Tìm hiểu qua một số lái xe tại Bến xe khách Nước ngầm chúng tôi được biết, các xe này thường lòng vòng khu vực đường Giải Phóng và Pháp Vân hoặc đỗ gần đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi về các tỉnh phía Nam. Khi khách đến cổng bến xe Nước Ngầm, cò mồi thường vẫy lại chèo kéo. Nhiều khách vì sốt ruột muốn về ngay, ngại vào bến mua vé sẽ nghe theo lời chào mời của chúng. Nếu đồng ý thì một trong số cò này phân chia nhau lôi kéo, chở khách đi lại xe đỗ sẵn cách đó mấy trăm mét.

Khi hành khách lên xe và ngồi vào ghế, phụ xe sẽ chủ động thu tiền vé luôn khiến cho nhiều vị khách khóc dở vì bị xe đi lòng vòng sau hàng giờ dồng hồ do đã chót trả tiền. Nếu khách nào cố tình đòi lại tiền hoặc “cứng” sẽ bị đồng bọn đe dọa..

Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị ai biết thông tin về hành khách bị cò mồi đánh thì liên hệ ngay Đội 5 phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội: 

043.9396465 hoặc 0934511369.

Trước đó, vào hồi 21h ngày 17/3, camera quan sát tại Bến xe Nước Ngầm đã ghi lại được hình ảnh hai “cò” xe khách mời chào một nam thanh niên đứng trước cổng bến. Khách từ chối đi xe, hai bên lời qua tiếng lại. Hành khách này bị một “cò kéo” túm cổ đánh thẳng vào mặt. Sau cú đấm, nạn nhân ngã dúi dụi vào hàng rào cổng bến. Không dừng lại, hai đối tượng này tiếp tục kéo lê hành khách giữa đường.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, ngay trong ngày 18/3, Đội Chống tội phạm tuyến và địa bàn đã xác định và bắt giữ Thái Văn Hùng và Trần Văn Tuấn. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, bản thân hành nghề “cò” xe khách cho các xe ở khu vực Bến Nước Ngầm. Tối hôm xảy ra sự việc, khi mời chào không thành nam thanh niên bắt xe đi Nghệ An, Tuấn đã chủ động gây sự rồi đá vào người nạn nhân. Hùng lao vào tấn công sau đó và dùng tay kéo nạn nhân dưới lòng đường.

Được biết, Tuấn và Hùng tham gia vào một nhóm 5 người chuyên hành nghề “cò” khách tại khu vực Bến xe Nước Ngầm. Nhóm này đã không ít lần bị cơ quan triệu tập lên làm việc về các hành vi gây rối trât tự công cộng. Sau khi bị Tuấn và Hùng đánh đập, nạn nhân đã bỏ đi. Do vậy, để có thể xử lý nghiêm Tuấn và Hùng về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng thì nạn nhân bị hành hung phải sớm ra trình báo với cơ quan công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại