Vụ CSGT bị kéo lê trên đường: Thông tin mới nhất

Hà Khê |

Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 - Công an Hà Nội cho biết, sức khỏe Thượng úy Đạt đã khá hơn.

Sau sự việc tài xế xe tải kéo lê Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt 20 mét trên đường rồi bỏ chạy vừa xảy ra sáng nay gây bức xúc dư luận. Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Đội CSGT số 5, nơi Thượng úy Đạt đang công tác để tìm hiểu thêm thông tin.

Trao đổi nhanh với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 - Công an Hà Nội cho biết, sức khỏe Thượng úy Đạt đã khá hơn, có thể nói chuyện được rồi.

Hiện Thượng úy Đạt đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Việt Đức.

"Rất may là anh Đạt không có những chấn thương nghiêm trọng, sức khỏe đang dần hồi phục", Thượng tá Chung cho hay.

Đội trưởng Đội CSGT số 5 thông tin thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo đội đã cử người xuống hiện trường và vào bệnh viện, đồng thời thông báo tới các đội, đơn vị công an khác để hỗ trợ truy bắt, kêu gọi lái xe tải ra trình diện.

Đội trưởng Chung cho biết, anh Đạt sinh năm 1984, vào ngành công an đã nhiều năm nay và mới được điều chuyển về nhận nhiệm vụ ở Đội CSGT số 5. Anh Đạt sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành công an.

"Anh Đạt mới về công tác ở Đội CSGT số 5 nhưng tính hiền lành được nhiều đồng nghiệp yêu quý. Anh ấy tốt lắm", vị Đội trưởng nhấn mạnh.

Thượng úy Đạt tại bệnh viện
Thượng úy Đạt tại bệnh viện
Ảnh: Otofun
Ảnh: Otofun

Theo tìm hiểu của phóng viên, Thượng úy Đạt có một vợ và hai người con. Hiện gia đình đang vào viện chăm sóc, động viên anh.

Nói về sự việc khiến anh Đạt bị thương khi làm nhiệm vụ, Thượng tá Chung cho rằng, có thể tài xế xe tải sau khi va quệt với xe Vios sợ lái xe kia đánh nên tăng ga bỏ chạy.

"Hiện lực lượng công an đã liên hệ được với tài xế và tài xế này đang về công an phường Phúc Đồng để làm việc", Thượng tá Nguyễn Đức Chung nói thêm.

Trước đó, vào khoảng 9h50 phút sáng nay (12/12), Thượng úy Đạt, Đội CSGT số 5 phát hiện xe ô tô tải BKS 89L - 0211 va chạm giao thông với xe Toyota Vios BKS 20A - 000.55 nên đã ra hiệu lệnh dừng xe tải để giải quyết.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe tải đã rồ ga lao thẳng vào Thượng úy Đạt, khiến anh Đạt ngã ra đường. Lái xe còn kéo lê anh Đạt đi khoảng gần 20m rồi bỏ chạy.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, một người dân đi đường chứng kiến vụ va chạm trên vẫn chưa hết bàng hoàng kể:

"Sau khi đâm thẳng vào CSGT, xe tải chạy và kéo lê anh cảnh sát dưới gầm. Nhiều người chạy theo la hét nhưng không có tác dụng. Khoảng 20m thì anh cảnh sát văng ra ngoài, chiếc xe chạy tiếp".

Tài xế kéo lê CSGT phạm tội gì?

Liên quan đến việc này, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Vy Văn Minh (Văn phòng Luật sư Gia Bảo - Đoàn Luật sư Hà Nội).

Luật sư Minh khẳng định, hành vi của tài xế đâm CSGT là điều không thể chấp nhận được.

Hành vi này của tài xế đã vi phạm nghiêm trọng Điều 202 Bộ luật Hình sự về hành vi "Vi phạm Quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, hành vì đó còn thể hiện sự nhẫn tâm khi kéo lê người dưới gầm xe.

Với tội danh này có thể áp dụng khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù, nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân của tài xế lần này là một CSGT đang làm nhiệm vụ, do vậy theo luật sư đây là tình tiết tăng nặng và thêm tội danh Chống người thi hành công vụ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nghiêm trọng này.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại