Vụ Bí thư xã “chửi” dân ngu: Người dân địa phương phẫn nộ

Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Vụ việc ông Dương Đình Sáu – Bí thư xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên) chửi dân là “ngu, bố láo và kém hiểu biết” đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Liên quan đến việc ông Dương Đình Sáu - Bí thư xã Thành Công - chửi người dân địa phương là “ngu, bố láo và kém hiểu biết”, trong những ngày qua, dư luận đã rất bức xúc về vấn đề này. Nhiều ý kiến cho rằng đó là sự “xúc phạm nhân dân”, “không thể chấp nhận được” và yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiên quyết làm rõ để xử lí.

Ông Diệp Văn Long, sinh năm 1955, trú tại xóm Hạ Đạt, xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên) bày tỏ: “Tôi cũng là một người dân của xã Thành Công, cũng đã có tuổi rồi. Tôi không phủ nhận việc xã Thành Công là một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, và có lẽ cũng chính vì khó khăn mà việc học hành và trình độ dân trí cũng còn một số những hạn chế nhất định. Song dù có thế đi chăng nữa thì cũng là do nguyên nhân khách quan, là cán bộ xã, nhất là lại là bí thư – người đứng đầu, ông Sáu không thể nói một cách “vỗ mặt” trắng trợn người dân như thế được”.

Ông Diệp Văn Long, sinh năm 1955, trú tại xóm Hạ Đạt, xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên).
Ông Diệp Văn Long, sinh năm 1955, trú tại xóm Hạ Đạt, xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên).

“Đó là một sự xúc phạm nhân dân, cụ thể là đã xúc phạm người dân địa phương chúng tôi. Các cụ xưa thường nói “tuột tay tuột chân còn dừng lại được” chứ “tuột miệng, tuột lời” thì khó giữ lại lắm. Tôi không hiểu ông bí thư xã – cũng là người con của xã Thành Công, suy nghĩ như thế nào mà lại “tuột lời” khó nghe đến thế. Nói thực, chúng tôi cảm thấy thất vọng và rất bức xúc về chuyện này”, ông Long nói.

Trong khi đó, ông Mạch Văn Hai (sinh năm 1964, trưởng xóm Hạ Đạt, xã Thành Công) thì không giấu nổi bức xúc: “Trong các cuộc họp, dân chúng tôi chưa hiểu thì buộc phải hỏi lại, trách nhiệm của cán bộ xã nói chung và của ông bí thư xã nói riêng là phải giải thích cho dân chúng tôi hiểu. Dân có hiểu thì mới đồng thuận và ủng hộ, có thế thì việc làm mới thành công được. Đằng này ông bí thư xã lại mắng dân chúng tôi là ngu, là bố láo, là kém hiểu biết,… rất là khó nghe”.

Ông Mạch Văn Hai (sinh năm 1964, trưởng xóm Hạ Đạt, xã Thành Công).

Ông Mạch Văn Hai (trưởng xóm Hạ Đạt, xã Thành Công).

“Xã Thành Công chúng tôi tuy chưa phải là xã nghèo nhất của tỉnh nhưng cũng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, đường sá đi lại, học tập… nhưng cũng là xã lớn và đông dân vào diện nhất nhì của huyện Phổ Yên với hơn 14.000 dân. Không hiểu ông bí thư xã chửi dân thế thì 14.000 dân trong xã chúng tôi họ sẽ nghĩ gì về ông bí thư xã?”, ông Hai nói.

“Còn về chuyện cơ cấu cán bộ, công chức xã, tôi nói thẳng là có khuất tất, “gia đình trị”. Ông Dương Đình Sáu “kéo bè kéo cánh” ở xã Thành Công thì người dân chúng tôi cũng biết từ lâu rồi. Người dân chúng tôi thì có nhiều tai nhiều mắt lắm, làm gì sai mà chúng tôi chẳng biết. Nhưng cũng chẳng biết kêu ai…”, ông Hai cho biết thêm.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Hồng – Bí thư chi bộ của 2 xóm Ao Sen và Hạ Đạt (xã Thành Công) cho biết: “Sau khi vụ việc trên xảy ra, người dân bức xúc lắm. Dân họ kéo đến nhà văn hóa họp, yêu cầu chúng tôi phải mời ngay ông bí thư xã Dương Đình Sáu về đây họp để giải thích với người dân cho ra lẽ, tại sao lại chửi dân như thế, rồi thì ông là cán bộ xã, được dân bầu lên, có học hành, sao lại nói dân như thế,…

Ông Dương Văn Hồng – Bí thư chi bộ của hai xóm Ao Sen và Hạ Đạt (xã Thành Công).

Ông Dương Văn Hồng – Bí thư chi bộ của 2 xóm Ao Sen và Hạ Đạt (xã Thành Công).

Sáng ngày 6/9, trong cuộc họp dân, trước đông đảo mọi người, tôi cùng các đồng chí trong chi bộ cũng đã hứa sẽ đề nghị đồng chí bí thư xã giải thích rõ với bà con về phát ngôn của đồng chí, về cơ cấu nhân sự hiện nay của xã".

"Hiện nay, chi bộ cũng đã có văn bản kiến nghị gửi lên đồng chí bí thư xã đề nghị đồng chí giải thích cho bà con rõ về vụ việc trên”, ông Hồng nói.

Bí thư huyện Phổ Yên: “Chúng tôi không bao che mà sẽ kiên quyết xử lí nghiêm”

Liên quan đến vụ việc về Bí thư xã Thành Công, trong buổi làm việc với PV vào sáng ngày 5/9, ông Nguyên Văn Khoa – Bí thư huyện ủy Phổ Yên (Thái Nguyên) khẳng định: “Trong vụ việc trên, chúng tôi nhất định không bao che mà sẽ kiên quyết xử lí nghiêm, phát hiện sai phạm đến đâu sẽ xử lí đến đấy”.

Bác Hồ đã nói cán bộ chỉ là công bộc của nhân dân vì thế mọi lời nói, cử chỉ với nhân dân phải kính trọng. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức thừa hành nhiệm vụ đều phải lấy dân làm gốc và phải kính trọng nhân dân như cha mẹ, ông bà mình. Nhưng trong một trường hợp cụ thể, người cán bộ này nói việc đó sau lưng dân nhưng cũng không được phép ăn nói như vậy. Kể cả không có mặt báo chí, không có mặt người dân hoặc chỉ là trong suy nghĩ của mình thì cũng không được nói như thế”.

Cũng trong chiều ngày 6/9, Huyện ủy Phổ Yên đã ra công văn số 584 CV/HU đề nghị kiểm tra, xử lý sự việc này. Nội dung công văn yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy xã Thành Công, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện Báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (ông Dương Văn Sáu) nghiêm túc kiểm điểm và viết báo cáo tường trình về nội dung bài báo “Bí thư xã chửi dân ngu và láo” đã phản ánh. Thời gian hoàn thành các nội dung này hoàn thành trước ngày 11/9 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại