Vụ bé trai bị trói, nhét khăn vào mồm: Đã đóng cửa điểm trông giữ

Quốc Huy |

Trong sáng nay (6/10), rất nhiều phụ huynh và người dân đã tập trung trước điểm trông giữ trẻ mầm non Sơn Ca - nơi xảy ra sự việc 3 cô giáo trói tay, nhét khăn vào miệng bé trai.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 6/10, bố cháu Cù Hoàng P. L (15 tháng tuổi) cho biết, hiện gia đình đang làm bản tường trình với công an, liên quan đến sự việc 3 giáo viên bạo hành bé L tại nhóm lớp mầm non Sơn Ca (đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình).

Cũng trong sáng 6/10, nhóm lớp mầm non này vẫn mở cửa bình thường.

Chị T.H, một phụ huynh có con đang học ở nhóm lớp này cho biết, sự việc xảy ra khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, bởi từ trước đến nay, bản thân chị cũng chưa nghe có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra ở đây.

Thậm chí, một số phụ huynh còn tỏ ra thông cảm với giáo viên. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh rất lo lắng vì không biết lâu nay con mình có bị bạo hành không bởi trong số đó, có nhiều cháu vẫn chưa biết nói.


Phụ huynh kéo đến cổng trường sáng 6/10. Ảnh: Thiên Bình

Phụ huynh kéo đến cổng trường sáng 6/10. Ảnh: Thiên Bình

Điều đặc biệt theo chị H, một số phụ huynh khá bất ngờ vì trong sáng nay, 3 cô giáo bạo hành bé L vẫn đang đứng lớp.

Mặc dù vậy, do nhiều gia đình không có nơi gửi con nên các cháu vẫn được đưa đến lớp đầy đủ.

Theo chị H, nhà trường vừa gửi thông báo đến cha mẹ học sinh, chiều nay, một cuộc họp phụ huynh sẽ được triệu tập để lấy ý kiến liên quan đến sự việc.


Hình ảnh cháu bé bị trói chân.

Hình ảnh cháu bé bị trói chân.

Về phía nhà trường, theo tinh thần của chủ nhóm lớp đã chia sẻ với chúng tôi trước đó, nếu các cô giáo làm sai cam kết với nhà trường đến đâu, giáo viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đến đó.

Người đảm nhiệm vị trí chủ nhóm lớp này mong cơ quan điều tra tìm đúng người đúng tội.

Được biết, vào khoảng 21h 30 ngày 5/10, ba cô giáo trên đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi cháu L.

Theo ghi nhận của chúng tôi đến 8h30 phút sáng 6/10, phụ huynh và người dân tập trung rất đông ở ngoài cửa trường nhưng các cửa đều được kéo lại.

Đến 9h sáng, Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Bình đã có quyết định đóng cửa điểm trông giữ trẻ mầm non Sơn Ca.

Cũng trong đầu giờ sáng nay, sau khi tiếp nhận thông tin từ chúng tôi cung cấp về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết:

Tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Đồng Hới kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh, với quan điểm nếu đúng phải xử lý nghiêm theo quy dịnh của pháp luật.


Điểm trông giữ trẻ mầm non Sơn Ca. Ảnh: Thiên Bình

Điểm trông giữ trẻ mầm non Sơn Ca. Ảnh: Thiên Bình


Ảnh chụp sáng 6/10.

Ảnh chụp sáng 6/10.

Trước đó, như Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã thông tin, sự việc xảy ra vào sáng 5/10, tại điểm trông giữ trẻ mầm non tư thục Sơn Ca, đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Cha mẹ cháu Cù Hoàng P. L (15 tháng tuổi) khi bật cửa phòng ngủ của các cháu tại trường học, đã tận mắt thấy con trai mình bị 3 cô giáo đè xuống sàn nhà, hai tay và hai chân bị trói quặt về phía sau.

Khi đó, một cô giáo tên Anh đang nhét khăn vào miệng bé L, còn cô Linh và một cô nữa đang giữ chặt cháu bé.

Trả lời PV sáng nay (6/10), ông Đoàn Đức Liêm – Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, ông cùng đoàn công tác vừa kết thúc buổi làm việc tại điểm trông giữ trẻ Sơn Ca, thuộc TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Buổi làm việc diễn ra trong vòng khoảng nửa giờ đồng hồ, với thành phần chính gồm lãnh đạo ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, các cơ quan chức năng TP Đồng Hới cùng những người liên quan trong vụ việc.

Theo lời người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình, điểm trông giữ trẻ có tên là Sơn Ca nói trên là một trung tâm trái phép, hoạt động được khoảng một năm nay và có sĩ số khoảng 30 - 40 cháu.

Chính vì thế, ông đã yêu cầu phải đóng cửa ngay lập tức cơ sở này.

“Đây là điểm trông giữ trái phép, thuộc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hằng. Tôi đã buộc dừng ngay tức khắc, không phải đình chỉ vì không ai cho phép hoạt động cả”, ông Liêm nhấn mạnh.

Về các hành vi gây phẫn nộ của các giáo viên tại trung tâm này như đánh, trói, nhét giẻ vào mồm cháu bé 15 tháng tuổi, ông Liêm cho biết sẽ có các cơ quan chuyên môn thụ lý và xem xét cụ thể.

Ông Đoàn Đức Liêm - Giám đốc sở GDĐT tỉnh Quảng Bình
Ông Đoàn Đức Liêm - Giám đốc sở GDĐT tỉnh Quảng Bình

"Mức độ hành vi vi phạm như thế nào thì có cơ quan điều tra thụ lý xem xét. Nếu vi phạm ở mức hình sự thì xử lý hình sự, không thì xử lý ở các mức độ khác.

Qua sự việc đáng tiếc trên, lãnh đạo thành phố Đồng Hới và Phòng GD rà soát lại và rút kinh nghiệm về sự chỉ đạo quản lý của mình trên địa bàn với các cơ sở tương tự", ông Liêm nói.

Theo vị GĐ Sở này, các cháu sẽ đc gửi vào các cơ sở giáo dục gần đó.

Hiện trong khu này có 3 cơ sở giáo dục, cả công lập và tư thục, các cháu sẽ đc tiếp nhận trong thời gian sớm nhất để đảm bảo việc học.

Long Nguyễn (ghi)

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc gây phẫn nộ dư luận này...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại