Vụ 1 hiệu trưởng thấy "bị oan": Ê kíp thực hiện đã trở lại trường

Hà Khê |

Sau những lùm xùm vì hiểu nhầm sau khi phát sóng phóng sự về thầy giáo Đỗ Việt Khoa, ê kíp thực hiện chương trình đã trở lại trường THPT Thường Tín để làm rõ một số thông tin...

Nói lại cho rõ

Theo nguồn tin riêng của PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, vừa qua, nhóm PV thực hiện phóng sự về thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã trở lại gặp và làm việc với thầy cô giáo trường THPT Thường Tín.

Sau buổi làm việc này, tối 28/11, trong chương trình thời sự tối, Kênh VTC1 Đài truyền hình KTS VTC đã bổ sung thêm thông tin cho phóng sự về thầy Đỗ Việt Khoa đã phát trước đó.

Trao đổi với PV qua điện thoại, thầy Nguyễn Như Ý - Hiệu trưởng trường THPT Thường Tín vui mừng chia sẻ về việc ê kíp thực hiện phóng sự về thầy Đỗ Việt Khoa đã trở lại trường và có những thông tin bổ sung trong chương trình thời sự.

"Đằng nào thì sự việc cũng xảy ra rồi, nhưng chúng tôi ghi nhận trách nhiệm của ê kíp thực hiện phóng sự khi họ đã trở lại trường để chúng tôi được nói thêm.

Như vậy là trường THPT Thường Tín đã được giải oan. Chúng tôi ghi nhận sự tích cực của nhóm PV Đài VTC trong việc bổ sung thông tin, từ đó giúp dư luận hiểu rõ và chính xác hơn về trường Thường Tín - nơi thầy Khoa đang giảng dạy", thầy Ý nói.


Một cảnh trong phóng sự về thầy giáo Đỗ Việt Khoa phát trong chương trình Góc nhìn của Đài VTC

Một cảnh trong phóng sự về thầy giáo Đỗ Việt Khoa phát trong chương trình Góc nhìn của Đài VTC

Cũng qua điện thoại, Hiệu trưởng trường THPT Thường Tín cũng cảm ơn Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã kịp thời đưa tin, làm rõ thông tin và góp phần "giải oan" cho thầy cô trường Thường Tín.

Tối 28/11 vừa qua, chương trình thời sự tối được phát trên Kênh VTC1 đã phát sóng những thông tin liên quan đến cuộc sống hiện tại của thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở trường THPT Thường Tín.

Những nội dung này được xem là bổ sung cho thông tin trong phóng sự về thầy Đỗ Việt Khoa 10 năm sau chống tiêu cực - trong chương trình Góc nhìn của Đài VTC.

Phần tin "bổ sung" này như sau: "Sau khi chương trình góc nhìn của Đài truyền hình KTS VTC phát sóng về thầy Đỗ Việt Khoa sau 10 năm chống tiêu cực đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực.

Phóng sự đã được nhiều tờ báo mạng đăng tải, chia sẻ chương trình dưới nhiều phần khác nhau. Điều này vô tình đã khiến những độc giả không xem trọn vẹn chương trình đã không hiểu đầy đủ về những thông điệp mà chương trình thực hiện muốn truyền tải tới khán giả.

Để làm rõ hơn về thầy Khoa và mối quan hệ với các đồng nghiệp ở ngôi trường THPT Thường Tín hiện nay, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động liên hệ với ê kíp thực hiện chương trình để cung cấp thêm thông tin.

Nhóm PV VTC đã trở lại trường THPT Thường Tín để trò chuyện với các thầy cô giáo ở đây".

Ở phần tin, những thông tin về cuốc sống hiện tại cũng như công tác giảng dạy của thầy Đỗ Việt Khoa ở trường THPT Thường Tín đã được phản ánh đầy đủ hơn. Giúp khán giả có một cái nhìn toàn diện về cuộc sống của "người đương thời" 10 năm sau chống tiêu cực.

Ở trường THPT Thường Tín, thầy Khoa đã được phân công giảng dạy đúng chuyên môn và có nhiều đóng góp cho nhà trường.

"Năm 2011, trường THPT Thường Tín lúc đó đang thừa giáo viên, nhưng đã nhận thầy Khoa về trường giảng dạy. Sau khi về trường, thầy Khoa được phân công dạy đúng chuyên môn.

Thầy Khoa tham gia giảng dạy ngoài giờ cho học sinh mà không thu học phí. Những giờ giảng của thầy được đồng nghiệp đánh giá cao", phần tin trên VTC1 khi ê kíp trở lại trường.

Chúng tôi thấy nhẹ lòng

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, nhà báo Hoàng Minh Trí (đại diện ê kíp thực hiện phóng sự về thầy Khoa) cho biết, sau khi phóng sự về thầy Khoa phát sóng, đã có một số báo mạng chia sẻ, đăng tải phóng sự.

Tuy nhiên, việc đăng tải không đầy đủ đã khiến nhiều độc giả không xem trọn vẹn phóng sự dễ nhầm lẫn về mặt thời gian. Để làm rõ hơn về vấn đề này, ê kíp thực hiện chương trình đã quay lại trường THPT Thường Tín để tiếp tục phản ánh thông tin đầy đủ hơn.

Trước đó, như Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đăng tải, trong chương trình Góc nhìn, Đài VTC đã phát phóng sự về thầy giáo Đỗ Việt Khoa sau 10 năm chống tiêu cực.

Phóng sự có độ dài gần 30 phút phản ánh về cuộc sống, công việc của người đương thời Đỗ Việt Khoa sau 10 năm đấu tranh chống tiêu cực của ngành giáo dục.

Phóng sự này được đánh giá là xúc động, công phu và thu hút sự quan tâm của khá nhiều người. Tuy nhiên, sau khi phóng sự phát sóng và đăng tải trên các báo mạng, những người trong cuộc đã không "vừa lòng".

Nhiều nội dung trong phóng sự sau khi đưa lên báo mạng đã được "cắt" thành những đoạn ngắn khiến cho tính xuyên suốt của vấn đề bị ngắt khúc, người xem dễ hiểu nhầm về việc thầy Khoa đang bị trù dập ở ngôi trường hiện tại.

Phát biểu trên Báo Trí Thức Trẻ trước đó, thầy Nguyễn Như Ý - Hiệu trưởng trường THPT Thường Tín đã cảm thấy "bị oan" sau phóng sự về thầy Đỗ Việt Khoa.

Sau đó, ê kíp thực hiện chương trình cũng "cảm thấy áy náy" khi chia sẻ với chúng tôi về những lùm xùm phát sinh sau khi phóng sự về thầy Khoa phát sóng.

Sau những lùm xùm đó, e kíp thực hiện phóng sự đã một lần nữa trở lại trường THPT Thường Tín để bổ sung thông tin về cuộc sống của thầy Khoa sau 10 năm chống tiêu cực.

"Sau khi VTC1 phát sóng thông tin bổ sung về thầy Khoa sau 10 năm chống tiêu cực, quả thực tôi thấy nhẹ lòng. Thông tin đầy đủ sẽ giúp dư luận có cái nhìn đầy đủ, toàn diện và khách quan về trường chúng tôi", thầy Nguyễn Như Ý vui mừng chia sẻ.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại