VP LS Interla mua 3 bức tranh của HS khiếm thị ủng hộ biển đảo

Thành Công |

(Soha.vn) - Số tiền thu được từ bán đấu giá tranh sẽ được lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ vào Lý Sơn (Quảng Ngãi) để trao tận tay các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng nay (9/7), tại tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ, nhà báo Bùi Ngọc Hải, Phó Tổng Biên tập báo đã trao 3 bức tranh chủ đề biển đảo do các em học sinh khiếm thị trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vẽ cho Văn phòng luật sư Interla. Đây là đơn vị đầu tiên ủng hộ chương trình bán đấu giá tranh nhằm gây quỹ ủng hộ biển đảo của báo điện tử Trí Thức Trẻ với tổng số tiền là 6 triệu đồng cho 3 bức tranh.

Luật sư Trương Quốc Hòe,Trưởng Văn phòng luật sư Interla cùng các cộng sự. (Ảnh: Thành Đạt)

Trước đó, hòa trong không khí cả nước cùng hướng về biển đảo, Báo điện tử Trí Thức Trẻ (Soha.vn) đã phối hợp với trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tổ chức buổi vẽ tranh với chủ đề “Trường Sa, Hoàng Sa trong mắt em” dành cho các em khiếm thị đang học tại trường. Buổi vẽ tranh đặc biệt này đã thu được nhiều tác phẩm ý nghĩa.

Một trong số những bức tranh của học sinh khiếm thị vẽ được trao cho Văn phòng luật sư Interla. (Ảnh: Thành Đạt)

Một số những bức tranh của học sinh khiếm thị vẽ được trao cho Văn phòng luật sư Interla. (Ảnh: Thành Đạt)

Sau đó, được sự đồng ý của thầy trò trường Nguyễn Đình Chiểu, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã phát động chương trình bán đấu giá hơn 10 bức tranh đặc biệt ý nghĩa để tạo quỹ ủng hộ ngư dân biển đảo.

Số tiền thu được từ bán đấu giá tranh sẽ được lãnh đạo báo vào Lý Sơn (Quảng Ngãi) để trao tận tay các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vừa bị tàu Trung Quốc đâm va, tấn công. Tòa soạn cũng sẽ trích một phần nhỏ từ việc bán đấu giá tranh để gửi lại cho các tác giả khiếm thị.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải, Phỏ Tổng Biên tập Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tranh cho Luật sư Trương Quốc Hòe. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhà báo Bùi Ngọc Hải (phải), Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tranh cho Luật sư Trương Quốc Hòe. (Ảnh: Thành Đạt)

Xúc động trước những tác phẩm đầy ý nghĩa của các em học sinh khuyết tật, luật sư Trương Quốc Hòe chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi các em khiếm thị bằng chính tình yêu từ trái tim đã vẽ nên bức tranh truyền tải tình cảm của mình đến với biển đảo. Với suy nghĩ ủng hộ các em, để các em chuyển một phần công sức, tình cảm của mình ra với ngư dân ở Lý Sơn, chúng tôi đã quyết định góp công sức nhỏ bé vào việc mua ủng hộ những bức tranh này”.

Quang cảnh buổi trao tranh. (Ảnh: Thành Đạt)

Quang cảnh buổi trao tranh. (Ảnh: Thành Đạt)

 >> Luật sư Trương Quốc Hòe chia sẻ trong buổi nhận tranh:

(Clip: Mạnh Mường)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại