"Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng"

Việt Văn |

(Soha.vn) - Chiều ngày hôm qua, Hội Luật gia TP.HCM đã tổ chức cuộc mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc cuộc mít tinh, luật sư Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nói: Từ ngày 2/5/2014, Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và ngang ngược đưa số lượng lớn tàu hộ tống và máy bay đi cùng, trong đó có cả tàu và máy bay quân sự. Nghiêm trọng hơn, Trung Quốc còn phun vòi rồng và đâm vào tàu của Việt Nam làm nhiều cán bộ kiểm ngư bị thương.

Luật sư Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM tuyên bố khai mạc cuộc mít tinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào biển Việt Nam.

Luật sư Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM tuyên bố khai mạc cuộc mít tinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào biển Việt Nam.

Hành động phi pháp này của Trung Quốc càng bọc lộ rõ tham vọng “Đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đã đưa ra trước đó. Hành động này đã phơi bày bộ mặt bành trướng của chính quyền Bắc Kinh, đi ngược lại luật pháp quốc tế, đi ngược lại các thoả thuận, các bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.

Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM khẳng định: “Hội Luật gia TP.HCM tổ chức mít tinh bày tỏ sự phẫn nộ đối với nhà cầm quyền Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD-981 và toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC), duy trì ổn định, hoà bình và phát triển trên Biển Đông; yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.



Luật sư Phạm Vĩnh Thái, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia TP.HCM tuyên bố tại cuộc mít tinh.

Luật sư Phạm Vĩnh Thái, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia TP.HCM tuyên bố tại cuộc mít tinh.

Cả Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên chật kín người tham dự, tất cả đều đồng lòng phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam và nhất quyết yêu cầu Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Luật sư Phạm Vĩnh Thái, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia TP.HCM bày tỏ: “Hội Luật gia TP.HCM bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông…”

“Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng, không ai có quyền xâm phạm đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta”, Luật sư Phạm Vĩnh Thái khẳng định.

 

Trước đó, rất đông phóng viên báo đài đã đến trước cửa Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để đưa tin sự kiện này.
Trước đó, rất đông phóng viên báo đài đã đến trước cửa Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để đưa tin sự kiện này.

 

 

Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên chật kín người tham gia, tất cả đều đồng tình phản đối Trung Quốc và yêu cầu nước này rút giàn khoan HD 981 về nước.

Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên chật kín người tham gia, tất cả đều đồng tình phản đối Trung Quốc và yêu cầu nước này rút giàn khoan HD-981 về nước.

 

Băng - rôn khẩu ngữ phản đối Trung Quốc được các bạn sinh viên đưa đến Hội trường.
Băng - rôn khẩu ngữ phản đối Trung Quốc được các bạn sinh viên đưa đến Hội trường.

 

 

Đông đảo sinh viên cũng có mặt tại Hội trường cùng nhiều băng - rôn khẩu ngữ phản đối Trung Quốc.

Đông đảo sinh viên cũng có mặt tại Hội trường cùng nhiều băng - rôn, khẩu ngữ phản đối Trung Quốc.

 

 > Xem thêm clip: Tuyên bố của hội luật TP.HCM 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại