Viên "Đại Lam Ngọc" nặng gần 40 tấn trên quảng trường mang tên Bác

Miền Tây |

Chiều ngày 19/5, UBND tỉnh Nghệ An đã làm lễ khánh thành và gắn viên đá “Đại Lam Ngọc” tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013).

Viên đá “khổng lồ” Đại Lam Ngọc do Công ty Cổ phần Đá và Khoáng sản Phủ Quỳ (huyện Quỳ Hợp) khai thác tại bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Sau khi khai thác Công ty đã cung tiến khối đá Đại Lam Ngọc nói trên cho Quảng trường Hồ Chí Minh.


	Khối đá Đại Lam Ngọc được dựng trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh

Khối đá Đại Lam Ngọc được dựng trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh

Khối đá nặng gần 40 tấn, cao 3,6m, có đường kính hơn 1m và được đặt tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo công ty Phủ Quỳ, loại đá này còn được gọi là “Đại Lam Ngọc” - là loại đá qúy tích tụ trong lòng đất hàng triệu năm, có độ cứng và độ bền cao.

Loại đá này không bị ăn mòn bởi nước, axít, không bị ôxy hóa, không chứa nguyên tố phóng xạ, có nhiều màu trong đó có màu đỏ tía, màu xanh lam ngọc có khả năng thấu quang và chiết quang, chứa nhiều khoáng vật quý.

Việc đặt khối đá “Đại Lam Ngọc” trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh đã góp phần tôn tạo cảnh quan, tăng thêm vẻ đẹp kiến trúc công trình mang tên Bác trên quê hương của Người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại