Tuyết lại rơi trắng xóa gần thị trấn Sa Pa

Từ khoảng 2g sáng nay 19-2, nhiệt độ tại Sa Pa xuống thấp ở mức 0 độ C, tuyết lại tiếp tục rơi.

Ông Nguyễn Phúc Thành, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Núi Xẻ (Vườn quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa), cho biết tuyết đã rơi từ khu vực điểm cao đèo Ô Quý Hồ (khoảng 2.000m) lan dần đến khu vực ngã ba Nhà máy nước (thị trấn Sa Pa, khoảng 1.600m).

Tuyết rơi chỉ còn cách thị trấn Sa Pa chừng 3-4 km. Hiện tuyết rơi ngày càng mạnh và đã phủ một lớp 3-5 cm trên mặt đất hai bên mặt đường quốc lộ 4D Sa Pa - Lai Châu.

Đây là đợt mưa tuyết thứ hai xảy ra ở Sa Pa trong mùa đông năm nay.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm 19-2, phía tây bắc bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp 7-10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất chỉ 11-14 độ C. Vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc trời cũng rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, phía nam 12-15 độ C.

Hà Nội gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 11-14 độ C. Trời rét đậm, rét hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại