Tuyên Quang: Tưng bừng lễ hội chọi trâu Hàm Yên

Thái Dương |

(Soha.vn) - Mỗi độ xuân về, cứ đến ngày mùng 10, 11 tháng Giêng hàng năm lại diễn ra lễ hội chọi trâu truyền thống của huyện Hàm Yên ( Tuyên Quang).

Năm nay, tại sân vận động trung tâm huyện Hàm Yên vòng chung kết Lễ hội chọi trâu huyện Hàm Yên năm 2013 đã diễn ra trong hai ngày 19 và 20/2, thu hút đông đảo nhân dân trong huyện cùng du khách thập phương đã tới xem và cổ vũ.

Đưa trâu ra sân đấu

Tham gia vòng chung kết có 32 trâu chọi của nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh, huyện Mê Linh (Hà Nội) và Bộ Quốc phòng.

Sau những trận đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho trâu chọi số 17 của ông Lâm Duy Hoàn, xã Thắng Quân (Yên Sơn); giải nhì thuộc về trâu số 15 của ông Trần Mạnh Hùng, tổ nhân dân Bắc Mục, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên); đồng giải ba là trâu số 74 của ông Phạm Đức Phong, xã Đức Ninh (Hàm Yên) và trâu số 38 của ông Đào Quang Minh, xã Bình Xa (Hàm Yên). 

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho cặp trâu có trận đánh hay nhất. So với lễ hội những năm trước, hình dáng, thể trọng của nhiều trâu chọi năm nay có chất lượng cao hơn.

Lễ hội chọi trâu huyện Hàm Yên được tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân, với mục đích khôi phục lại lễ hội dân gian, bảo tồn và phát triển giống trâu Ngố của huyện, phục vụ sản xuất và thu hút khách du lịch.

Chùm ảnh lễ hội chọi trâu ở Hàm Yên, Tuyên Quang:

Người dân hào hứng đi xem Lễ hội chọi trâu

Trận đấu quyết liệt giữa những chú trâu chọi

Dù mưa khá dày hạt, nhưng vẫn có rất nhiều người dân và du khách tới xem các trận chung kết chọi trâu

Nụ cười chiến thắng 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại