*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay khi đến cầu lễ tại đền Và (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), người dân thường đến miếu cô Chín giếng để xin "nước thánh” cầu may mắn, bình an. Cũng từ đó mà nhiều người hốt bạc triệu mỗi ngày nhờ nghề bán can đựng "nước thánh".
Trước nhiều luồng thông tin và dư luận khác nhau quanh việc cúng dường qua ví điện tử, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) trao đổi rõ hơn về sáng kiến này.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội, các hoạt động lễ hội đầu năm bị hủy khiến người dân trồng hoa ở Tây Tựu không bán được.
Tại sao những ngày lễ truyền thống lại được gọi bằng danh từ "Tết"? Câu hỏi này thực sự không dễ trả lời.
Sáng nay mùng 6 Tết Canh Tý 2020 (ngày 30-1), hàng ngàn người đã đổ về chợ Chuộng, phiên chợ độc đáo "đánh nhau" để cầu may ở xã Đông Hoàng (Thanh Hóa) với mong muốn năm mới nhiều bình an, may mắn.
Theo dự báo, vào khoảng tháng 1 và tháng 2/2020 miền Bắc sẽ đón liên tiếp 3-5 đợt rét đậm, rét hại. Đây cũng là thời điểm trùng với dịp Tết nguyên đán Canh Tý và các hoạt động, lễ hội đầu năm trên cả nước.
Theo Đại đức Thích Minh Thành, đầu xuân lẽ ra con người nên làm những việc thiện nhưng lại sát hại dã man động vật thì việc cầu mong sẽ khó thành như mong ước.
Nhìn lại mùa lễ hội 2018, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao đổi với Tiền Phong xung quanh công tác tổ chức lễ hội, đặc biệt là điểm nóng như chọi trâu Đồ Sơn sắp tới. “Vừa qua, nếu Bộ không quyết liệt thì nhiều địa phương trong cả nước tổ chức chọi trâu, có nơi còn sử dụng cả trường học để làm nơi bán thịt trâu” - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết.
Cặp đôi chụp ảnh cưới với tuyết phủ trắng thành phố Venice, chọi gà tại lễ hội đầu năm ở Trung Quốc,… là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.
Ở nhiều nơi thờ tự, người ta ném tiền xuống giếng, thả tiền lên mái chùa, giắt tiền, nhét tiền vào mắt, tay tượng Phật hoặc vo tiền rồi ném ào ào vào lễ rước kiệu...
Theo quy định của UBND TP Hà Nội, tổ chức, cá nhân được cấp phép trông giữ xe, nếu vi phạm đến mức bị lập biên bản xử phạt, nhẹ sẽ không được tái cấp phép cho lần sau, nặng bị rút giấy phép ngay lập tức. Tuy nhiên, khảo sát hàng loạt bãi xe vi phạm tại các di tích, lễ hội đầu năm nay cho thấy, nhiều chủ bãi trông xe đã vi phạm nhiều lần nhưng họ vẫn được cấp phép, thậm chí được cấp phép “độc quyền”.
Quá nhiều người xô đẩy nhau, không ai nhường ai nên chiếc cầu gỗ nhỏ bị sập vì không chịu được trọng tải lớn.
Tâm điểm