Tường sẽ bị xử thế nào khi thi thể chị Huyền được tìm thấy?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo LS Cường, dù tìm thấy thi thể chị Huyền thì cũng khó có thể xử lý các bị cáo về tội giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến thông tin được báo CAND đăng tải, kết quả giám định ADN cho thấy đã tìm ra xác của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, trao đổi với chúng tôi, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, với thông tin mới này sẽ có phần nào có tác động đến việc giải quyết vụ án.

"Đây sẽ là căn cứ để xác định lời khai của các bị can, người làm chứng với cơ quan điều tra trong thời gian vừa qua là thật hay không, mức độ tin cậy đến đâu... trên cơ sở đó tìm ra sự thật khách quan của vụ án.

Việc tìm thấy xác chị Huyền (nạn nhân) trên sông Hồng là căn cứ chắc chắn để khẳng định một số nội dung của vụ án: Chị Huyền đã chết; Việc xâm phạm thi thể chị Huyền, vứt xác xuống Sông Hồng. Việc khám nghiệm tử thi cũng có thể tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền...

Tuy nhiên, sự việc đã lâu, xác đã bị phân hủy nên không thể xác định được thời điểm chị Huyền chết (chết trước hay sau thời điểm bị vứt xuống sông) thông qua hoạt động giám định tử thi; Cũng khó xác định chị Huyền có bị nhiễm độc, đầu độc hay không...", Luật sư Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường.
Luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường phân tích, theo quy định của pháp luật thì cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động tố tụng, thu thập tài liệu, đồ vật, chứng cứ để tìm ra sự thật khách quan của vụ án làm căn cứ để kết luận và kiến nghị xử lý đối với người thực hiện hành vi phạm tội.

"Nếu các lời khai của bị can, người làm chứng khớp nhau và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thì có thể xác định đó là sự thật của vụ án.

Nếu các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ, có căn cứ để xác định sự thật vụ án thì không cần thiết phải có được xác nạn nhân trong vụ án mạng (nếu có thì sẽ tốt hơn, rõ hơn mà thôi).

Trong vụ án hình sự tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, nếu không tìm thấy xác chị Huyền vẫn có căn cứ để khởi tố, truy tố, xét xử các bị can, bị cáo  về các tội danh hiện có. Theo cá nhân tôi thì việc tìm thấy xác chị Huyền không ảnh hưởng nhiều tới việc có chuyển tội danh của các bị cáo hay không nếu như kết quả giám định pháp y không mang lại tình tiết nào mới hơn so với kết quả điều tra vụ án.

Mặc dù vậy, vẫn cần phải khám nghiệm thi thể của chị Huyền sau khi được xác định rõ. Trên cơ sở đó để tìm ra đồng phạm khác (nếu có) và làm rõ hơn các hành vi, mục đích của các bị cáo để làm căn cứ xác định cụ thể trách nhiệm hình sự của bị cáo so với các hành vi đã gây ra.

Theo thông tin hiện có thì các bị can, bị cáo không có thù oán, mâu thuẫn với bị hại, không có động cơ, mục đích để tước đoạt tính mạng của người bị hại; không cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra... nên không có căn cứ xác định lỗi cố ý trực tiếp hay lỗi cố ý gián tiếp của các bị can, bị cáo để xử lý các bị cáo về tội giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự.

Với lỗi vô ý làm chết người trong vụ án này thì cơ quan điều tra đã khởi tố về tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” là phù hợp", Luật sư Cường nhấn mạnh.

Trước đó, theo thông tin từ báo CAND vào tối 4/8, đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, trên sông Hồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành trưng cầu giám định điều tra tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Tối 4/8, theo thông tin chính thức chúng tôi có được từ các cơ quan chức năng, các giám định viên của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giám định và có cơ sở truy nguyên ra xác của chị Huyền. Cơ sở của kết luận này là việc lấy mẫu ADN của mẹ đẻ và con chị Huyền. Sau khi giám định và so sánh với mẫu mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả cho thấy có mối quan hệ cùng huyết thống.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi đến 11 giờ trưa nay, bố đẻ chị Huyền cho biết, gia đình vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ phía công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại