Tượng mẹ VNAH 411 tỷ: "Nếu có khiếm khuyết cũng nên bao dung"

Hoàng Đan |

Kiến trúc sư Nguyễn Luận cho rằng, việc ai đó nói tượng bà mẹ VNAH ở Quảng Nam là copy hay sao chép ở các tượng khác là không hiểu rõ, không chính xác.

Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn, trang mạng xã hội, nhiều ý kiến đưa ra những nghi vấn cho rằng, tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam lấy nguyên mẫu từ dáng pháo đài bay B52 của Mỹ và tượng con Sphinx (nhân sư) Ai Cập.

Thậm chí, một số người còn đưa ra các hình ảnh để so sánh cho thấy sự giống nhau này (?)

Trước thông tin trên, trao đổi với chúng tôi, Kiến trúc sư Nguyễn Luận, đồng tác giả của công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng (nằm tại Núi Cấm, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết:

"Tôi là người giúp tạo ra ý tưởng ban đầu của khu vườn phía trước tượng đài để dự án được đưa vào thực tế. Tượng đài thường bao gồm tượng chính và không gian vườn, quảng trường xung quanh.

Sau khi sơ phác, báo cáo và được hội đồng chấp nhận thì từ đó trở đi, tôi hầu như không tham gia gì thêm vào công trình này vì tôi ở ngoài Bắc còn công trình đó ở trong miền Trung", ông Luận cho hay.

Theo ông Luận, ngoài ra, ông cũng tham gia vào hội đồng nghệ thuật trong một số trường hợp góp ý về cụm tượng này.

Kiến trúc sư Nguyễn Luận (Ảnh: Website Hội Kiến trúc sư Việt Nam).
Kiến trúc sư Nguyễn Luận (Ảnh: Website Hội Kiến trúc sư Việt Nam).

"Tượng đài này được hình thành xuất phát từ một cuộc thi ở Quảng Nam và ý tưởng chính là của anh Thắng. Hội đồng nghệ thuật khi đó đánh giá  tốt ý tường này nên mới triển khai đến bây giờ.

Hướng đi của bức tượng là đúng và tạo hình hiện thực.

Tuy nhiên, trong đó cũng có một số điều chưa chuẩn thì chúng tôi góp ý để được tốt hơn. Cá nhân tôi thì làm cảnh quan, góp ý độ rộng, độ cao và cấu trúc không gian cần thiết...", ông Luận nói.

Ông Luận cũng đánh giá, nếu ai đã gặp mẹ Thứ rồi gì nhìn vào tượng sẽ thấy rất giống mẹ.

"Căn bản khuôn mặt của mẹ rất tạo hình, nó không nuột nà mà rất sắc sảo, gọn ghẽ và đẹp", ông Luận nhận xét.

Cụm công trình tượng đài bà mẹ VNAH tại Quảng Nam (Ảnh: Zing).
Cụm công trình tượng đài bà mẹ VNAH tại Quảng Nam (Ảnh: Zing).

Cũng theo ông Luận, đất nước ta chưa có một tượng đài nào về bà mẹ Việt Nam anh hùng hoàn chỉnh nên "cho dù nó có khuyết điểm, chưa nói về khuyết điểm mỹ thuật mà là các khuyết điểm về mặt xã hội thì chúng ta cũng nên bao dung.

Sau đó, thời gian sẽ trả lời, nếu có khiếm khuyết thì sẽ sửa. Nên chúng tôi kỳ vọng việc có một tượng đài lớn tương xứng phần nào với sự hy sinh của các mẹ. Ít ra cũng có một chỗ để hướng về các mẹ", ông Luận chia sẻ.

Về các ý kiến nghi vấn, ông Luận khẳng định:

"Tượng bà mẹ Nga là chồm lên phía trước, tà áo phơi về phía sau. Còn tượng nhân sư thì nằm dưới đất và đầu to hơn, ngẩng lên.

Cụm tượng mẹ VNAH ở Quảng Nam được tạo hình hoàn toàn theo thiên nhiên. Ban đầu, ở núi Cấm nhìn từ dưới lên, có hai mỏm núi nhô lên, tượng đài mẹ VNAH nằm ở khoảng trống của hai mỏm núi đó.

Dáng tượng có thế núi xuất phát từ thực tế thiên nhiên này. Còn ai nói là copy hay chép là không hiểu rõ, không chính xác", ông Luận nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại