Cận cảnh tượng đài 411 tỷ đồng lớn nhất Đông Nam Á ở Quảng Nam

Bảo Bình |

Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất cả nước dự kiến sẽ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2015).

Công trình được xây dựng trên diện tích trên 150.000m2 tại núi Cấm

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng trên diện tích 15ha tại đỉnh núi Cấm, thuộc địa bàn thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do họa sĩ Đinh Gia Thắng phác thảo. Ảnh: Người lao động

Tượng đài với kinh phí hơn 411,2 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành
Toàn bộ tượng đài có kiến trúc truyền thống đậm chất Á Đông, trong đó diện tích đặt chân dung mẹ là 16.500m2, với tổng mức đầu tư hơn 411 tỉ đồng. Ảnh: Người lao động
Cận cảnh chân dung mẹ Nguyễn Thị Thứ từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được khởi công xây dựng vào năm 2009. Công trình lấy nguyên mẫu chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) - người có 12 người con, cháu là liệt sĩ.. Ảnh: Người lao động

Tổng khối lượng đá hoa cương vận chuyển từ Bình Định về Quảng Nam xây dựng tượng mẹ lên đến 3.000 m3 đá nguyên khối và có trọng lượng lên đến 20.000 tấn. Ảnh: Vietnamnet
Hoàn thành tượng đài kinh phí hơn 411 tỉ đồng
Với hình ảnh người mẹ dang tay ôm các con vào lòng, tượng đài có chiều cao 18m, dài theo hình cánh cung là 120m. Ảnh: Người lao động
Trụ huyền thoại khắc họa người phụ nữ Việt Nam được đặt ở phía trước cổng tượng đài
Tại cổng dẫn vào tượng đài còn được xây dựng 8 trụ huyền thoại mẹ. Mỗi trụ cao 9 m, đường kính 1,2 m làm bằng đá sa thạch. Trên mỗi trụ khắc họa hình ảnh các mẹ Việt Nam anh hùng nhằm tri ân công lao của các mẹ. . Ảnh: Người lao động
Tượng đài
Phía trước khối tượng đài là hồ nước rộng; xung quanh tượng đài là những thảm hoa và vườn đá có khắc thơ về các mẹ. Ảnh: Zing
bà mẹ việt nam anh hùng, tượng đài, 411 tỷ đồng, lớn nhất, Quảng Nam
Họa sĩ Đinh Gia Thắng, tác giả của phác thảo tượng đài Bà mẹ VNAH kể lại rằng anh đã một lần suýt chết vì tượng đài phác thảo bằng đất sét bị đổ sập suýt vùi lấp anh. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều ý kiến cho rằng số tiền hơn 411 tỉ đồng xây tượng đài ở tỉnh nghèo như Quảng Nam là lãng phí
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ khánh thành vào 24/3 tới đây. Ảnh: Người lao động

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, tại xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Thứ có 9 con ruột, một con rể và 2 cháu ngoại lần lượt hy sinh. Cuộc đời mẹ đã trở thành huyền thoại, thành tượng đài của lòng yêu nước, đức hy sinh.

 

Tại khu vườn nhà mẹ Thứ có 5 hầm bí mật, nơi mẹ và con gái đầu là Lê Thị Trị - cũng là mẹ Việt Nam Anh hùng, từng nuôi giấu nhiều cán bộ, bộ đội, du kích.

Năm 1994, mẹ Thứ đã được Chủ tịch nước và Quốc hội trao tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh hùng. Bức tượng của mẹ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

 Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại