Tưng bừng hội xuân Yên Tử

Nam Phong |

(Soha.vn) - Danh thắng Yên Tử đã chính thức đón bằng công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Tối 18/2, tại khu vực sân chùa Trình Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ công nhận và khai hội Xuân Yên Tử 2013. Hàng ngàn du khách thập phương tới chứng kiến và tham dự.

Năm nay, Yên Tử được khai hội sớm hơn thường lệ với quy mô tổ chức hoành tráng và linh thiêng nhằm quảng bá hình ảnh về vùng đất thiêng - nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông đắc đạo hóa Phật ngày 1/11 năm Mậu thân (1308).

Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua lỗi lạc từng lãnh đạo tướng sĩ và nhân dân Đại Việt đánh thắng hai cuộc xâm lăng của quân Nguyên Mông vào năm 1285 và 1288 và trở thành vị tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi trao bằng công nhận, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã niêm hương bái Phật Hoàng.

Tiếp đó, là lễ khai ấn thiêng Yên Tử cầu cho Quốc thái dân an.

Cũng tại buổi khai mạc lễ hội, màn tái hiện lịch sử của Hoàng thượng - Phật Hoàng đã được các nghệ sĩ tái hiện một cách hoành tráng và trang nghiêm.

 
 
 

Tới dự lễ khai mạc và trao bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng đồng bào các dân tộc Quảng Ninh và chỉ đạo chính quyền địa phương phát huy truyền thống, phát huy giá trị dân tộc.

Cũng trong ngày 18/2, hàng vạn phật tử trong cả nước đã đổ về Yên Tử dâng lễ cầu an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại