TS Vũ Thế Khanh phân tích về loại bùa trong vụ "quật mồ", chôn đầu chó

lananh |

Ông Khanh cho biết, người yểm bùa hoặc là nhốt vong linh của người đã khuất, không cho siêu thoát; hoặc là làm hại con cháu.

Về việc yểm bùa dưới mộ người chết, GS.TS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam cho biết: “Việc yểm bùa không hề được áp dụng một cách tùy tiện, nhất là với mộ người đã chết."

GS.TS Ngô Đức Thịnh

Thông thường, người ta chỉ yểm bùa mộ người chết trong trường hợp trùng tang (theo quan niệm dân gian, trùng tang được hiểu là việc trong một gia đình, dòng họ có 2 đến 3 người chết trong 1 năm).

Tuy nhiên, giáo sư Thịnh cho biết, người Việt chưa bao giờ dùng đầu chó để làm vật yểm bùa. Do đó, ông Thịnh chưa xác định được loại bùa mà ông Huấn sử dụng ở Văn Giang thuộc loại bùa ngải nào và có mục đích gì.

Ông Vũ Thế Khanh, Giám đốc Trung tâm Liên hiệp khoa học UIA cho biết, người yểm bùa xuống mộ nhằm vào một trong hai mục đích, hoặc là nhốt vong linh của người đã khuất, không cho siêu thoát; hoặc là làm hại con cháu, những người thân còn sống của vong hồn.

TS Vũ Thế Khanh

Ông Khanh rất bức xúc về hành động của Đỗ Văn Huấn. Đó là hành động coi thường pháp luật vừa thể hiện sự vô lễ với người đã khuất, nhất là người ấy là một bà mẹ liệt sĩ đã đóng góp nhiều công lao cho đất nước.

Do đó, ông cho rằng, kết luận không khởi tố vụ án do chưa đủ các yếu tố cấu thành tội mà công an huyện Văn Giang đưa ra là chưa hợp lý.

Theo Giaduc.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại