Trượt chân xuống hồ khi tiễn "ông Táo về trời"

Lac Trung |

(Soha.vn) - Từ sáng hôm nay, không ít người dân Hà Nội đã làm lễ để tiễn ông Táo về trời với mâm cỗ mặn và nghi lễ thả cả chép xuống các sông, hồ...

Có thể thấy rằng, tục thả cá chép chầu trời là phong tục truyền thống và dường như đã trở thành nét đẹp trong văn hóa người Việt từ nhiều năm qua.

Còn một ngày nữa mới đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch – ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời. Nhưng ngay từ hôm nay, nhiều gia đình đã chuẩn bị làm mâm cỗ mặn, vàng mã, mua cá chép, hương hoa về làm lễ tiễn Táo quân.

Có thể dễ dàng nhận ra điều này khi ở có mặt ở  Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu, cầu Long Biên,  Cầu Thăng Long … đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân thả cá với ngụ ý “cá hóa long”, tức cá vượt vũ môn tiễn các Táo lên thiên đình.


	Nhiều gia đình đã cúng lễ trong ngày hôm nay và mang cá chép ra hồ để thả.

Nhiều gia đình đã cúng lễ trong ngày hôm nay và mang cá chép ra hồ để thả.


	Không khó để gặp cảnh người dân thả cá chầu trời tại các sông, hồ ở Thủ đô trong chiều nay.

Không khó để gặp cảnh người dân thả cá chầu trời tại các sông, hồ ở Thủ đô trong chiều nay.

 


	Mỗi người lại có những cách thức thả cá khác nhau.

Mỗi người lại có những cách thức thả cá khác nhau.

 

Chị Hoa (Hàng Than, HN) cho biết :" Từ nhiều năm nay, gia đình đề làm lễ tiễn ông Công, ông Táo vào một trong các ngày từ 20 đến 22. Phong tục này là do từ trước ông bà ở nhà làm vậy, vì thế gia đình chị làm theo..."


	Không khí nhộn nhịp tại Hồ Tây trong lễ tiễn ông Công, ông Táo lên thiên đình

Không khí nhộn nhịp tại Hồ Tây trong lễ tiễn ông Công, ông Táo lên thiên đình

Nhiều người đã gặp phải "sự cố không mong muốn" khi thả cá

Những đứa trẻ cũng bị trượt chân khi đi theo bố mẹ làm lễ tiễn ông Táo.

Những gì còn sót lại sau khi người dân làm lễ


	Tại các chợ đầu mối ở Hà Nội, những chậu cá chép đông đúc đợi người mua.

Tại các chợ đầu mối ở Hà Nội, những chậu cá chép đông đúc đợi người mua.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại