Trí Thức Trẻ và VINGROUP tặng 50 triệu xây nhà cho HS Tân Pheo

Mạnh Mường |

(Soha.vn) - Báo điện tử Trí Thức Trẻ và Tập đoàn VINGROUP hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà bán trú cho học sinh điểm trường Thùng Lùng, xã Tân Pheo (Đà Bắc, Hòa Bình).

Xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) là xã vùng cao, cách trung tâm huyện Đà Bắc khoảng 40 km, cách TP.Hòa Bình khoảng 60km. Toàn xã có 7 xóm với 876 hộ dân gồm 4.206 nhân khẩu trong đó có 462 hộ nghèo chiếm khoảng 60%  dân số của toàn xã. Nơi đây là địa bàn cư trú của các dân tộc chủ yếu như Tày, Dao và Mường xen lẫn có một số hộ người Kinh lên đây định cư vài năm gần đây.

Tân Pheo có 7 xóm, trong đó có 3 xóm hết sức khó khăn. Thùng Lùng là xóm khó khăn nhất của xã Tân Pheo. Xóm Thùng Lùng bao đời nay là nơi sinh sống của đồng bào người Tày, người dân chủ yếu sống bằng trồng trọt, làm nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Do địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn khó khăn nên kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng, việc giao thương rất hạn chế. Những năm gần đây, Tân Pheo cũng được sự quan tâm từ các tổ chức xã hội, tuy nhiên, đối với những khó khăn mà người dân nơi đây đang đối mặt cũng chỉ như “muối bỏ bể”.

Hình ảnh nhà tạm được phụ huynh học sinh cùng nhau dựng lên để làm nơi ăn, ở cho con em mình ở lại trường học

Hình ảnh nhà tạm được phụ huynh học sinh cùng nhau dựng lên để làm nơi ăn, ở cho con em mình ở lại trường học

Hiện tại xã Tân Pheo có 4 trường học các cấp, trong đó có 1 trường THCS, 2 trường tiểu học, 1 trường mầm non và trung tâm học tập cộng đồng. Địa hình xã Tân Pheo nhiều đồi núi, độ dốc lớn, ruộng canh tác ít, nguồn sống chính của người dân xã Tân Pheo trông vào trồng trọt và chăn nuôi.

Theo chia sẻ của các thầy cô giáo ở đây, vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học đi làm thuê, đa số do nhà nghèo, không đủ ăn, cha mẹ không đủ tiền cho con theo học.

Tại điểm trường Thùng Lùng thuộc trường Tiểu học Tân Pheo B, xã Tân Pheo, Đà Bắc, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự kiên trì vận động của những giáo viên bám trường, lớp, đồng bào đã cùng nhau dựng được nhà mái lá, làm nơi ăn, ngủ tạm thời cho con em mình. Mặc dù trong 1 xóm nhưng nhiều em cũng cách xa điểm trường đến gần 5km đường rừng. Nhờ có nhà tạm này nhiều học sinh ở xa đã chịu khó đến trường lớp hơn. 

Bên cạnh đó, hai năm gần đây, địa phương nhận được hỗ trợ từ chương trình 1.000 trường học mới nên các em được hưởng suất ăn trưa miễn phí. Với số tiền ít ỏi được hỗ trợ, các thầy cô giáo phải cân, đo, đong, đếm thật cẩn thận mới lo cho các em học sinh có được bữa ăn ấm lòng.

Được biết điểm trường Thùng Lùng có 45 học sinh, 7 giáo viên. Điểm trường phục vụ nhu cầu học tập của xóm vùng 135, điều kiện đi lại khó khăn bị chia cắt bởi sông suối, đồi núi. Ở đây người dân thường đối diện với nguy hiểm từ lũ cuốn, sạt lở núi. Nhiều lần học sinh và các thầy cô giáo phải ở lại điểm trường và chịu đói 2 ngày vì ngập đường, bị cách li với bên ngoài.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tiền ủng hộ xây dựng nhà bán trú cho đại diện Trường Tiểu học Tân Pheo và chính quyền địa phương.

Nhà báo Nguyễn Thắng - Phó Tổng thư ký tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tiền ủng hộ xây dựng nhà bán trú cho đại diện Trường tiểu học Tân Pheo B và Phòng GDĐT huyện Đà Bắc.

“Đang bình yên thì bỗng dưng lũ kéo về. Các em học sinh muốn đến trường không còn cách nào khác phải tự nối khắn quàng đỏ lại với nhau thành dây để qua suối. Các bạn nam khỏe mạnh thì chia nhau đứng làm cọc để các bạn nữ qua suối trước. Cách đây ít lâu, có một nữ sinh lớp 7 vì mặc áo mưa qua suối, lực cản của áo mưa lớn nên đã bị dòng nước mạnh cuốn đi. Rất nhiều nguy hiểm vẫn luôn rình rập trên đường đến trường của các em học sinh”, cô Vũ Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Pheo B chia sẻ.

Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của thầy trò Tân Pheo, mong muốn góp phần xây dựng nơi ăn, nghỉ kiên cố cho các em nhỏ Thùng Lùng, báo điện tử Trí Thức Trẻ - Soha.vn đã phối hợp cùng báo Hòa Bình, Huyện đoàn Đà Bắc xây dựng nhà bán trú dân nuôi cho các em học sinh.

Việc xây dựng nhà bán trú dân nuôi sẽ đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của các em học sinh vào buổi trưa hoặc khi thời tiết mưa lũ chia cắt địa hình. Ngày 26/06 vừa qua, báo Điện tử Trí Thức Trẻ đã trực tiếp trao số tiền 50 triệu đồng của Tập đoàn VINGROUP để xây dựng nhà bán trú dân nuôi cho các em học sinh điểm trường Thùng Lùng.

Theo chia sẻ của Bí thư Huyện đoàn Đà Bắc, để xây dựng nhà bán trú dân nuôi tại điểm trường Thùng Lùng, bên cạnh sự ủng hộ của báo điện tử Trí Thức Trẻ còn có thêm sự ủng hộ từ Huyện đoàn Nam Sách - tỉnh Hải Dương với số tiền 35 triệu đồng. Ngoài ra, các lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn cũng ủng hộ ngày công xây dựng. 

Sau khi trao tặng số tiền 50 triệu đồng, đại diện báo điện tử Trí Thức Trẻ đã cùng đại diện các cấp các ngành địa phương làm lễ động thổ, khởi công xây dựng công trình nhà bán trú.

Lễ động thổ, khỏi công xây dựng nhà bán trú dân nuôi.

Lễ động thổ, khỏi công xây dựng nhà bán trú dân nuôi.

 
Các đoàn viên thanh niên xã Tân Pheo hăng hái tham gia đóng góp công sức xây dựng nhà bán trú

Đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Pheo ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của báo điện tử Trí Thức Trẻ: “Tân Pheo nói chung và Thùng Lùng nói riêng còn hết sức khó khăn. Mặc dù 1 điểm trường chỉ phục vụ cho 1 xóm nhưng các điểm trường của xóm thường bị chia cắt bởi mưa lũ, các cháu cũng không thể đến trường đi học. Được sự quan tâm sâu sắc của báo Trí Thức Trẻ cùng các nhà hảo tâm, từ nay con em Tân Pheo có nhà bán trú. Các cháu sẽ yên tâm ăn, ở và học hành. Các cháu sẽ chăm chỉ đến trường, lớp hơn. Chính quyền và bà con nhân dân Tân Pheo vô cùng cảm động và biết ơn món quà to lớn này".

Ông Lê Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Pheo gửi lời cảm ơn Báo điện tử Trí Thức Trẻ và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ, xây dựng nhà bán trú cho con em của xã Tân Pheo.

Ông Lê Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Pheo gửi lời cảm ơn Báo điện tử Trí Thức Trẻ và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ, xây dựng nhà bán trú cho con em của xã Tân Pheo.

Dự kiến, nhà bán trú dân nuôi điểm trường Thùng Lùng sẽ hoàn thành vào tháng 8/2014, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của giáo viên, học sinh trong năm học mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại