Bé trai lạc từ Cao Bằng xuống Hà Nội bị gia đình từ chối nhận lại

Thế Long |

(Soha.vn) - Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đã chuyển cháu Nguyễn Nhật Nam 13 tuổi bị lạc ngày 15/9 vào Trung tâm Bảo trợ số 1 (Hà Nội) để chăm sóc.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 15/9, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Trung úy Đặng Hoàng Tân và Thiếu úy Đỗ Hữu Đức phát hiện một cháu bé nằm ngất tại chốt.

Cháu bé trong tình trạng hôn mê, chân tay và mặt có nhiều vết xước do chảy máu. Thấy vậy, Trung úy Tân và Thiếu úy Đức đã tiến hành sơ cứu và cho cháu bé ăn chút đồ để hồi sức.

Khi tỉnh dậy, cháu bé cho biết tên thật là Nguyễn Nhật Nam (13 tuổi) nhà ở Hồ Quảng, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bị lạc đến nay đã 3 ngày và không được ăn uống gì. Ở Hà Nội không nơi nương tựa, cháu còn bị trẻ em đường phố hành hung gây ra những vết thương nhẹ trên người.

Nguyễn Nhật Nam (13 tuổi) đã được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội số 1(Hà Nội)
Nguyễn Nhật Nam (13 tuổi) đã được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 (Hà Nội)

Theo Công an phường Ngọc Lâm cho biết thêm, sau khi được bàn giao, cháu bé mới nói rõ địa chỉ nhà ở xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, bố là người dân tộc Tày, mẹ đã mất. Công an phường đã bố trí chỗ tá túc tạm thời cho cháu và liên hệ về địa phương.

Qua xác minh, Công an xã Phù Ngọc xác nhận thông tin cháu bé mô côi cha, thiếu mẹ và sống cùng anh trai tên là Ngọc. Kinh tế gia đình khá khó khăn. Cán bộ công an xã cũng cho biết, Nam là đứa trẻ trí tuệ không bình thường, nói năng giao tiếp vẫn tốt nhưng nhận thức kém...

Sau khi nhận được thông tin từ Công an phường Ngọc Lâm, Công an xã Phù Ngọc đã vào nhà anh trai Nam thông báo sự việc nhưng anh trai Nam đã từ chối đón em về vì không có điều kiện kinh tế đi lại, tùy cơ quan Công an giải quyết. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nam bỏ nhà đi.

Ngay sau đó, Công an phường Ngọc Lâm đã phải thông báo với Ban chính sách xã hội (UBND phường Ngọc Lâm) về sự việc. Cơ quan này đã làm hồ sơ, thủ tục, tạm thời chuyển cháu Nguyễn Nhật Nam vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP. Hà Nội để chăm sóc.

Theo Trung tá Hồ Văn Chí (Phó trưởng Công an phường Ngọc Lâm) cho biết, việc chuyển cháu bé vào Trung tâm chỉ là tạm thời trong thời gian không có ai nuôi dưỡng. Tiếp theo, các cơ quan chức năng sẽ xác minh, chuyển cháu Nam về cho gia đình hoặc cơ sở xã hội địa phương chăm sóc.

* Mời độc giả theo dõi tiếp tin tức các vụ trẻ lạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại