Trẻ 16 tháng tuổi chấn thương sọ não, chết ở điểm giữ trẻ tự phát

Bảo Ngọc |

Bà Thái mở nhà trẻ nhưng chỉ giữ con anh Kim và cháu nội của mình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng anh đã báo cáo lên Công an quận Cẩm Lệ để điều tra, làm rõ.

Tối 8-12, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bàn giao thi thể bệnh nhi Nguyễn Đức H.B. (16 tháng tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng.

Trước đó, cháu B. được chuyển từ Bệnh viện quận Cẩm Lệ đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào lúc 15h chiều cùng ngày. B. được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não nên được đưa thẳng vào khoa cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhi đã tử vong lúc 18h.

Được biết, cháu H.B. là con trai đầu của anh Nguyễn Đức Kim (SN 1987) và chị Hà Thị Kim Hạnh (SN 1988).

Anh Kim cho biết, cháu H.B. được vợ chồng anh gửi ở một nhà trẻ tư nhân ở tổ 21, phường Hòa Thọ Tây do hai mẹ con một người phụ nữ tên Thái làm chủ.

Chiều 8-12, bà Thái gọi điện thông báo cho vợ chồng anh rằng cháu H.B. bị té ngã đang ở bệnh viện.

Lúc tôi đến nơi thì các bác sĩ nói con tôi bị chấn thương sọ não nằm trong phòng cấp cứu. Tôi vào thì thấy cháu nằm im trên giường bệnh. Đến 6 giờ chiều thì bác sĩ nói cháu đã mất.

Con tôi bình thường khỏe mạnh sao có thể té ngã một cái mà chết được”, anh Kim nói.

Theo anh Kim, bà Thái mở nhà trẻ nhưng chỉ giữ con anh và cháu nội của mình. Ngay sau vụ việc xảy ra, vợ chồng anh Kim đã báo cáo vụ việc lên Công an quận Cẩm Lệ.

Cơ quan công an đã đến bệnh viện tiến hành giám định pháp y. Đến 19h, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về tổ chức mai táng.

“Nói con tôi bị ngã chấn thương mà mẹ con họ không gọi ngay cho vợ chồng tôi. Tôi nghi ngờ có uẩn khúc bên trong nên mong Công an điều tra làm rõ cái chết của cháu”, anh Kim xúc động cho biết thêm.

Trao đổi với PV, Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đã đến nhà trẻ bà Thái lập biên bản.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng xác nhận vụ việc 1 trẻ 16 tháng tuổi tử vong tại một nhà giữ trẻ tự phát trên địa bàn quận.

Ông Thái cho biết thông tin ban đầu từ bà Thái thì cháu H.B. bị xảy ra tai nạn khi đứng trên ghế nghe nhạc và nhảy theo thì bị té.

Đây không phải là nhóm trẻ gia đình mà chỉ là một điểm giữ trẻ tự phát, bà Thái chỉ giữ cháu H.B và cháu nội mình, nên nhiều người ở đây vẫn nghĩ là bà giữ cháu mình, không biết là bà nhận giữ trẻ.

Cơ quan điều tra đang làm việc và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý sau”, ông Thái nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại