TP.HCM: Bi hài "ma men" cãi cùn với cảnh sát

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Đêm qua, rạng sáng nay (25/1), Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành chốt chặn trên Xa lộ Hà Nội để kiểm tra hành chính và xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Tổ công tác gồm các lực lượng CSGT, CSCĐ, CSHS... đã tiến hành chốt chặn ở 2 điểm trên đường Xa lộ Hà Nội đó là ngã tư Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) và ngã tư RMK (phường Phước Long A, quận 9).

Qua công tác kiểm tra hành chính đồng thời tiến hành đo nồng độ cồn các trường hợp nghi vấn, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp có nồng độ cồn trong khí thở vượt quá mức cho phép và nhiều trường hợp không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Đặc biệt có nhiều "ma men" còn có những chiêu trò trong quá trình đo nồng độ cồn, khiến lực lượng làm nhiệm vụ và những người có mặt không nhịn được cười.

Tiến hành kiểm tra hành chính các trường hợp vi phạm.

"Ma men" vi phạm, cãi cùn với cảnh sát.

21h30, trên Xa lộ Hà nội bắt đầu xuất hiện nhiều đối tượng điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn.

Có nhiều "ma men" có những hành động thiếu kiểm soát khiến tổ công tác phải vất vả giải thích để họ chấp hành tốt qui định của pháp luật.

Như trường hợp của Diệp Bảo Thắng (tạm trú tại 43 khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9). Khi bị tổ công tác ra tín hiệu dừng xe và tiến hành đo nồng độ cồn với kết quả 0,315 mg/lít khí thở, Thắng đã tỏ thái độ bất hợp tác và cho rằng tổ công tác đã "đổ oan" cho mình.

Không dừng lại ở đó, Thắng còn gọi người thân đến để gây áp lực với tổ công tác. Biết đối tượng đã say xỉn, các chiến sỹ cảnh sát đã giải thích cho Thắng và người thân hiểu rõ và chấp hành đúng qui định của pháp luật.

Một cán bộ đang giải thích cho Thắng( áo đỏ) và người thân hiểu rõ về hành vi của Thắng.

Bi hài hơn, có "ma men" khi gặp cảnh sát đã "líu lưỡi" và thú nhận với cảnh sát: "Anh ơi, em mới uống có 3 chai bia à. Em có say xỉn đâu mà các anh đo nồng độ cồn".

Đó là trường hợp của Trần Quang Hưng, khi tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện. Hưng đã không chịu ký vào biên bản và bỏ đi, khi bị tổ công tác giữ lại, Hưng đã lớn tiếng bảo trong xe của mình có số tiền 1 tỉ đồng.

Đối tượng Hưng tỏ ra bất hợp tác với tổ công tác.

Nhưng trước sự chứng kiến của lực lượng phóng viên cùng với sự giải thích của tổ công tác, cuối cùng Hưng cũng chịu ký vào biển bản vi phạm và chấp nhận cho tổ công tác tạm giữ phương tiện.

Kiên quyết xử phạt nặng các trường hợp vi phạm

Theo trung tá Phạm Văn Tuyến, phó đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc cho biết :

Thực hiên nghị định 71 của Chính Phủ (sửa đổi nghị định 34 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ), người điều khiển xe ô tô khi có nồng độ cồn trong máu trên 80mg/100ml máu hoặc nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt từ 10-15 triệu đồng (mức phạt cũ là 4-6 triệu đồng).

Nồng độ cồn từ 50-80mg/100ml máu hoặc từ 0,25-0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng (mức cũ từ 2-3 triệu đồng). Đồng thời sẽ bị tước giấy phép lái xe 60 ngày.

Đối với người đi xe máy có nồng độ cồn trong máu từ 50-80mg/100ml máu hoặc từ 0,25-0,4mg/lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 500.000-1 triệu đồng (mức cũ từ 200.000-400.000 đồng).

Nồng độ cồn trong máu cao hơn 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng (mức cũ từ 500.000-1 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại