Dân phòng vô tư dừng xe người tham gia giao thông bất chấp thông tư 45

Theo Autopro/TTVN |

Hình ảnh dân phòng, trật tự vô tư dừng xe người TGGT mà không hề có “thẻ xanh” gây hoang mang cho nhiều người dân.

Một độc giả của Autopro đã cung cấp những hình ảnh gây tranh cãi của lực lượng dân phòng, trật tự và công an phường trên tuyến đường Láng, gần cầu Cống Mọc, Hà Nội vào 10h sáng ngày hôm qua 21/1/2013, gây hoang mang cho nhiều người tham gia giao thông.

Dân phòng vô tư dừng xe người tham gia giao thông bất chấp thông tư 45
Dân phòng vô tư dừng xe người tham gia giao thông bất chấp thông tư 45 1
Dân phòng vô tư dừng xe người tham gia giao thông bất chấp thông tư 45 2

Trong bức ảnh, một người đàn ông vận trang phục trật tự dân phòng, tay cầm dùi cui, miệng thổi còi chặn xe người tham gia giao thông.

Ngay bên cạnh là một xe tuần tra của công an phường, 2 đồng chí công an phường đang tiến hành xử phạt người tham gia giao thông.

Tất cả đều không phải cảnh sát giao thông và không hề có thẻ xanh theo như quy định của thông tư 45/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

Dân phòng vô tư dừng xe người tham gia giao thông bất chấp thông tư 45 3

Nhiều người dân chưa nắm được quy định của thông tư 45, hoặc có nghe đến nhưng chưa hiểu bản chất, hoặc có hiểu bản chất nhưng luôn có tâm lý “sợ hãi” khi bị tuýt còi bởi các lựu lượng công an, trật tự, đành “ngậm ngùi” nộp phạt.

Dân phòng vô tư dừng xe người tham gia giao thông bất chấp thông tư 45 4

Việc những lực lượng công an phường, dân phòng, trật tự phường không phải cảnh sát giao thông và không đeo thẻ xanh vẫn vô tư xử phán khiến nhiều người hết sức hoang mang về thông tư 45 của Bộ công an ban hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại