Thực hư răng nanh heo hóa thạch rao 1 tỷ đồng?

Qua điện thoại, anh N. huyên thuyên giới thiệu về công năng của chiếc răng nanh này như: tắt lửa, chữa ung thư...

Thời gian qua, những người có thú vui “săn” đồ cổ, hàng “độc” tại TP Đà Nẵng kháo nhau về việc xuất hiện của một món hàng được gọi là “độc nhất vô nhị”, đó là chiếc răng nanh heo rừng hóa thạch. Ngoài việc “không đụng hàng”, người ta còn cho biết, chiếc răng nanh này còn có nhiều công năng khá đặc biệt, như: lửa sẽ tắt khi để gần, trừ tà ma, chữa một số bệnh hiểm nghèo. Vậy, thực hư về chiếc răng nanh heo rừng hóa thạch như thế nào? Chúng tôi cất công tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc.

Phải mất một thời gian lân la làm quen cùng những người trong giới sưu tầm đồ cổ, họ mới “bật mí”: Muốn biết rõ phải tìm đến anh N. (biệt danh là Tèo) ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nhà anh N. trong một con hẻm nhỏ. Thế nhưng, chẳng thể nào gặp được, vì anh ta là một người có thói quen “đi sớm, về trễ”. Liên lạc qua điện thoại để xin một cuộc gặp nhưng đều bất thành, với những lý do: anh đang bận hoặc đi xa, lần khác thì máy ò í e.

Sau nhiều lần điện thoại, chắc đã đọc được thành ý của chúng tôi nên anh N. trả lời: Muốn biết rõ hơn hãy gặp anh H., số máy 0905154xxx. Sau ba lần gọi, chúng tôi được anh H., với chất giọng Nam Trung Bộ trả lời: tôi đang sở hữu chiếc nanh heo rừng hóa thạch được tìm thấy ở khu vực có núi lửa ở Tây Nguyên vào năm 2012, cần bán với giá 1 tỷ đồng. Tuy nhiên,  khi chúng tôi yêu cầu được xem “hàng” liền bị anh ta lấy lý do này nọ để từ chối.

Cũng qua điện thoại, anh N. huyên thuyên giới thiệu về công năng của chiếc răng nanh này. Trước hết là những dấu hiệu dị thường, như: để bấc đang cháy theo chiều dọc của thân chiếc nanh, ngọn lửa lập tức bị tắt; nếu để theo chiều ngang với khoảng cách 10cm, lửa cũng bị tắt. Ngoài ra, chiếc nanh heo này có công dụng dùng để chữa bệnh bằng cách đem mài lấy chất bột trắng đem hòa với nước cho người bệnh uống sẽ chữa được bệnh ung thư hoặc để trong nhà sẽ trị được các bệnh của trẻ em, như: đái dầm, khóc đêm...

Đặc biệt hơn là công năng trừ tà ma. Tuy nhiên, với cách mua bán theo hình thức “mua trâu vẽ bóng”, chúng tôi đành phải ậm ừ cho qua chuyện. Được biết, từ tháng 6-2013, anh N. và H., “chào bán” một chiếc răng nanh heo rừng hóa thạch cho một người tại TPHCM với giá 1 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý mua bán với giá 800 triệu đồng. Mặc dù người mua ở TPHCM yêu cầu giao hàng tận nơi song “người bán” chỉ “đáp ứng” phân nửa đoạn đường là giao hàng tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) hoặc TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Do nhận thấy phương thức giao nhận hàng có nhiều khuất tất nên người mua đã từ chối. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những lời “giới thiệu” của hai anh N., H. về chiếc răng nanh heo rừng hóa thạch này chẳng khác lời kể của một số người già ở các buôn làng, các cụ kể: Khi về già, heo rừng thường húc vào thân cây nào đó làm gãy chiếc răng nanh. Và, khu rừng nào “sở hữu” thân cây có chiếc nanh gãy sẽ không bao giờ bị lửa thiêu cháy. Và, người nào may mắn tìm được chiếc răng nanh gãy sẽ gặp nhiều điều tốt lành, không sợ ma quỷ...

Với những gì đã tìm hiểu cho thấy những lời giới thiệu của N., H. về chiếc răng nanh heo rừng hóa thạch trên là điều không có thật. Có thể đây là thủ đoạn của những kẻ xấu nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ. Qua câu chuyện trên, mong mọi người hãy cảnh giác để tránh tình trạng mua phải sừng nai, ngà voi, sừng tê giác... bằng thạch cao như đã xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại