Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Trung Quốc xây dựng quy mô tại các bãi đá ở Trường Sa

Thành Nhân |

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định những điều "mắt thấy tai nghe" sau chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 27.5, trả lời câu hỏi của phóng viên về thực tế hiện trạng Trung Quốc đang bồi lấp, xây dựng trái phép tại các bãi đá ở Trường Sa, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết:

Với khoảng cách vài hải lý, chúng tôi có thể nhìn thấy họ san lấp bồi đắp những đảo đá như Huy Gơ, Xu Bi, Gạc Ma rất quy mô, tạo luồng lạch cho tàu đi vào, xây dựng đèn biển, và các toà nhà 8 9 tầng.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định, không loại trừ hành động của Trung Quốc là bước đi chiến lược nhằm thực hiện yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý, có thể tiến tới việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không…

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc thay đổi hiện trạng tại quần đảo Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử các bên ở biển Đông (DOC).

Cộng đồng quốc tế và Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi lý, yêu cầu Trung Quốc thực hiện đúng công ước LHQ về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Phóng viên nêu câu hỏi trên với Thứ trưởng Trương Minh Tuấn tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ vì Thứ trưởng Trương Minh Tuấn vừa dẫn đầu Đoàn công tác số 9 đến Trường Sa từ đầu đến giữa tháng 5 vừa qua.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác số 9 tại Trường Sa do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm Trưởng đoàn với 247 thành viên của các cơ quan như Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Uỷ ban nhân quyền…

Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
Trưởng đoàn công tác số 9, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đến đảo Đá Nam. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nguyên là Đại uý cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. 
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
 Chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông tiễn Đoàn công tác số 9 lên tàu.
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
 Đoàn công tác số 9 chào cờ trên đảo Song Tử Tây.
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
Cảm xúc khi trở lại đảo Nam Yết lần thứ 3. 
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
 Thăm chùa trên đảo Sơn Ca
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
 Những bông hoa cho những anh hùng đã nằm xuống.
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Kính thưa anh linh các liệt sĩ! Các anh đã bỏ mình nơi đây để gìn giữ biển đảo quê hương. Chúng tôi hôm nay, nguyện sẽ tiếp bước các anh trong sự nghiệp giữ gìn biển đảo!
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
Vòng hoa và lễ vật dâng trước biển cho hương hồn 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. 
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
 Đồng đội rưng rưng tại lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Gạc ma.
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
Hương hồn các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên biển sống mãi trong lòng dân tộc. 
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
Đoàn công tác số 9 rời đảo Trường Sa Lớn trong đêm. Buổi chia tay đầy xúc động trên cầu tàu... 
Trung Quoc, Truong Sa, Thu truong Bo TT&TT Truong Minh Tuan
Khúc quân ca Trường Sa trên boong tàu HQ 571: Biển này là của ta, đảo này là của ta. Trường Sa... Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua... (Hàng đầu, phía trái ảnh là anh Võ Hồng Nam - Con trai cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp). 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại