Thứ trưởng Bộ GD Nguyễn Vinh Hiển: Không có chuyện lộ đề thi Văn

Thiên Di |

(Soha.vn) - Giải thích thông tin lộ đề Văn, lãnh đạo Bộ GD cho rằng do giáo viên tập dượt nhiều nên việc đề thi ít nhiều trùng lặp nội dung kiến thức ôn tập tốt nghiệp là bình thường, ngẫu nhiên…

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2012- 2013, Bộ GD&ĐT đã có buổi họp báo tổng kết công tác thi và trả lời các vấn đề “nóng” liên quan vào chiều ngày 4/6 tại phòng họp Bộ.

Họp báo thông báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp chiều ngày 4/6 của Bộ GD.

Họp báo thông báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp chiều ngày 4/6 của Bộ GD.

Có 49 thí sinh bị đình chỉ thi

Theo ông Ngô Kim Khôi - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết: Số thí sinh đến dự thi ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp năm học 2012 -2013 là 942.549 đạt 99,63% trong đó giáo dục THPT là 852.007 đạt 99,73%; GDTX là 90.542 đạt 98,72%.

Trong 3 ngày thi, cả nước có 49 thí sinh bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi do mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi (chỉ có 01 trường hợp nhờ người thi hộ); số cán bộ bị đình chỉ làm công tác phục vụ thi là 2 người do mang điện thoại vào khu vực thi. (Năm 2012, số thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 34 và 8 giám thị bị đình chỉ làm công tác thi).

Bộ GD đánh giá chung kì thi năm nay được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên vẫn có hiện tượng một số cán bộ coi thi chưa kiên quyết và kịp thời nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định, còn để một số thí sinh trao đổi bài trong phòng thi hoặc vứt bỏ tài liệu sau buổi thi ở sân trường, cổng trường ảnh hưởng xấu đến vệ sinh, mỹ quan môi trường giáo dục.

Thậm chí, trên thực tế phao thi còn xuất hiện trong ngăn bàn, phòng thi như phản ánh của báo chí tại Trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa). Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ GD cho biết, đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa làm rõ và nhắc nhở nghiêm túc chấn chỉnh và rút kinh nghiệm.

Bộ không trút trách nhiệm cho học sinh

Không ít câu hỏi xoay quanh việc quy định thí sinh được phép mang thiết bị thu, ghi hình không có chức năng phát vào phòng thi trong kỳ thi năm nay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi cử.

Giải đáp thắc mắc này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Bộ không trút trách nhiệm cho học sinh. Việc của thí sinh là làm bài. Ai cũng có quyền giám sát cơ quan nhà nước, ở đây các học sinh không bắt buộc nhưng nếu có điều kiện thì sẽ giám sát. Với giám thị, áp lực chính là không được phép lơ là, phải có trách nhiệm hơn”.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2013.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2013.

Còn đề xuất lắp camera trong mỗi phòng thi,Thứ trưởng cũng nói sẽ xem xét thêm bởi môi trường giáo dục có yếu tố riêng, không phải chỉ giám sát mà còn là giáo dục mọi người cùng có ý thức trách nhiệm.

“Hiệu quả của quy định ghi âm ghi hình là ngăn chặn chứ không phải phát hiện. Tới thời điểm này, Bộ chưa phát hiện sự việc nào nghiêm trọng như ở Đồi Ngô (Bắc Giang) năm ngoái”, Thứ trưởng khẳng định.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, năm nay ở Trường THPT DL Đồi Ngô không có thí sinh nào vi phạm kỷ luật bởi tỉnh Bắc giang đã chủ động phân thí sinh ra các trường và không có Hội đồng riêng tại trường THPT Đồi Ngô.

Đề Văn sẽ chấm mở

Theo đánh giá chung của Bộ GD, đề thi được bảo mật tuyệt đối; nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, không có sai sót về nội dung và hình thức. Đề thi các môn Khoa học xã hội tiếp tục ra theo hướng mở, phát huy tích cực và năng lực tư duy sáng tạo, có tác động tích cực đến tình cảm, đạo đức thí sinh.

Tuy nhiên, với câu nghị luận xã hội dạng mở trong đề Ngữ văn lại gây nhiều tranh cãi và không ít người tỏ ra khá lo lắng về đáp án, cách chấm của Bộ GD&ĐT.

 Giải đáp thắc mắc này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Việc ra đề mở thì đáp án và chấm sẽ mở, quan trọng là thí sinh đưa ra chính kiến và lập luận chặt chẽ để bảo vệ ý kiến đó để đạt điểm cao. Bộ không áp đặt suy nghĩ cho thí sinh, đây là hướng ra đề tích cực sẽ được Bộ tiếp tục thực hiện”.

Còn về thông tin “lộ” đề như báo chí đã đưa tin sau khi môn Văn kết thúc, đại diện lãnh đạo Bộ cho rằng, do giáo viên tập dượt nhiều nên việc đề thi có phần trùng với kiến thức nội dung ôn thi tốt nghiệp là…chuyện bình thường, ngẫu nhiên. Hơn nữa việc nội dung ôn sát với đề thi còn phụ thuộc vào giáo viên, chứng tỏ giáo viên có kinh nghiệm lâu năm và luyện thi giỏi.

“Bộ GD rất không đồng tình khi đưa thông tin lộ đề vì sẽ gây hiệu ứng, phản cảm, bất an cho thí sinh đang trong thời gian thi”, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nêu rõ quan điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại