Cha mẹ sát cánh cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đình Phong |

(Soha.vn) - 3 ngày thi tốt nghiệp THPT qua, người đồng hành cùng thí sinh chính là những ông bố, bà mẹ. Các phụ huynh cùng “chiến đấu” với thời tiết nắng nóng Hà Nội, những giờ phút căng thẳng, lo lắng với 6 môn thi với sĩ tử.

Hình ảnh về người cha, người mẹ đưa đón các thí sinh, đội nắng đứng ngồi không yên chờ đợi bên ngoài phòng thi trong suốt ba ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi khiến nhiều người xúc động.


	Mặc dù chưa hết giờ làm bài, nhưng những bà mẹ đã áo mũ sẵn sàng đợi con dưới trời nắng.

Mặc dù chưa hết giờ làm bài, nhưng những bà mẹ đã áo mũ sẵn sàng đợi con dưới trời nắng.


	Dưới thời tiết khá oi bức, nắng nóng, nhiệt độ tại Hà Nội vào buổi trưa lên đến 35 - 37 độ C nhưng nhiều ông bố bà mẹ vẫn kiên tri, mắt hướng về phía cổng trường đợi con ra ngoài.

Dưới thời tiết khá oi bức, nắng nóng, nhiệt độ tại Hà Nội vào buổi trưa lên đến 35 - 37 độ C nhưng nhiều ông bố bà mẹ vẫn kiên trì, mắt hướng về phía cổng trường đợi con ra ngoài.


	Lo lắng không biết con có làm được bài hay không, đề năm nay có khó không.

Lo lắng không biết con có làm được bài hay không, đề năm nay có khó không.

undefined

Những lùm cây là nơi nhiều phụ huynh đứng đợi để tránh cái nắng oi bức này.

Phụ huynh đứng ngồi không yên đợi con thi.

Phụ huynh đứng ngồi không yên đợi con thi.


	Đã trang bị đầy đủ "trang thiết bị" chống nắng.

Đã trang bị đầy đủ "trang thiết bị" chống nắng.


	Mẹ cùng con gái chờ dưới trời nắng đón chị. Chỉ mong chị làm bài thật tốt!

Mẹ cùng con gái chờ dưới trời nắng đón chị. Chỉ mong chị làm bài thật tốt!

Chùm ảnh: Phụ huynh “đội nắng” bồn chồn đi thi cùng con
 

	Phụ huynh tranh thủ ghi chép "giết thời gian" đợi con thi môn Toán 150 phút trong buổi thi sáng nay. 

Phụ huynh tranh thủ ghi chép "giết thời gian" đợi con thi môn Toán 150 phút trong buổi thi sáng nay. 


	Hay đọc báo chờ con đỡ sốt ruột.

Hay đọc báo chờ con đỡ sốt ruột.


	"Sao chưa thấy con ra nhỉ?"

"Sao chưa thấy con ra nhỉ? Không biết có làm bài được không?"

Phụ huynh bồn chồn lo lắng đứng ngoài đợi con.

Phụ huynh bồn chồn lo lắng đứng ngoài đợi con khi tiếng trống kết thúc  thời gian làm bài vừa vang lên.

Và nụ cười của phụ huynh khi các thí sinh tươi cười bước ra khỏi phòng thi với kết quả tốt là niềm vui lớn nhất họ nhận được.

Và nụ cười của phụ huynh khi các thí sinh tươi cười bước ra khỏi phòng thi với kết quả tốt là niềm vui lớn nhất họ nhận được.

Người mẹ này hạnh phúc khi con mình nắm chắc trong tay bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Mẹ hạnh phúc khi cô con gái  nắm chắc trong tay bằng tốt nghiệp loại giỏi sau môn thi Toán sáng nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại