Thu hồi điện thoại phạm nhân lướt Facebook trong tù

Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao về hình ảnh sinh hoạt của một số phạm nhân trong một nhà tù được cập nhật đều đặn trên Facebook Nguyễn Đức Hùng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII cho biết, đã thu hồi được chiếc điện thoại mà phạm nhân nhân Nguyễn Đức Hùng sử dụng để “lướt” Facebook trong trại giam.

Trung tướng Oánh cho biết thêm, sẽ có hình thức xử lý nghiêm minh, ít nhất là 15 ngày theo quy định của trại giam đối với phạm nhân Nguyễn Đức Hùng. Ngoài ra sẽ có hình thức xử lý kỷ luật đối với quản giáo để lọt chiếc điện thoại vào trại giam, làm phương tiện cho phạm nhân Hùng sử dụng để “lướt” Facebook.

Về việc này, ông Nguyễn Hữu Kỷ cán bộ trại giam Tân Lập, Phú Thọ cho biết, phạm nhân Nguyễn Đức Hùng quê Gia Lâm (Hà Nội), đã thừa nhận hành vi vi phạm kỷ luật của trại giam. Theo ông Kỷ, phạm nhân này khai đã nhặt được chiếc điện thoại trong trại giam và thường xuyên dùng chụp ảnh rồi đẩy lên mạng.

Khi không sử dụng điện thoại Hùng cất giấu rất kỹ trong buồng giam. Dù vậy, trại giam vẫn tiếp tục điều tra xuất xứ chiếc điện thoại của phạm nhân Hùng lấy ở đâu. Do trại giam gần khu dân cư nên từng xảy ra việc các đối tượng bên ngoài đưa vật cấm vào trong trại cho phạm nhân bằng cách ném qua tường rào. Ngoài chiếc điện thoại của phạm nhân Nguyễn Đức Hùng, trại giam Tân Lập chưa phát hiện thêm chiếc điện thoại nào của phạm nhân khác.

Ông Kỷ đánh giá, ở trại giam rất phức tạp, giống như một xã hội thu nhỏ nhưng tập trung toàn những thành phần bất hảo, đầu gấu, nghiện ma túy. Những đối tượng này rất ranh mãnh nên việc quản lý dù rất nghiêm nghặt nhưng khó tránh được sơ xảy, ông Kỷ nói. Về bức ảnh phạm nhân Nguyễn Đức Hùng khoe là thuốc phiện nhưng thực chất kiểm tra chỉ là chiếc chai nhựa loại 1,2 lít, được chế thành chiếc điếu cày để hút thuốc lào, dù vậy chúng tôi đã thu hồi, ông Kỷ nói.

Trung tướng Cao Ngọc Oánh chia sẻ, do số lượng các đối tượng nghiện ma túy đang cải tạo tại trại giam Tân Lập chiếm tới 70% vì vậy mà việc xử lý triệt để việc sử dụng ma túy là cả một vấn đề phức tạp chứ không đơn giản.

Toàn bộ án về ma túy, tất cả các mức án kể cả chung thân, tử hình về tội này đều được giam, cải tạo tại trại giam Tân Lập. Tuy nhiên, tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý dứt điểm, xử lý rất nghiêm, kể cả đối tượng cải tạo lẫn cán bộ trại giam quản lý chính khu nhà đó. Phải xử lý nghiêm minh nếu để xảy ra việc đó, Trung tướng Oánh nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại