Thông tin mới nhất về việc xin trả nhà của ông Hoàng Văn Nghiên

Hoàng Đan |

UBND TP. Hà Nội vừa có chỉ đạo làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa với gia đình cựu Chủ tịch thành phố Hoàng Văn Nghiên.

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa của gia đình ông Hoàng Văn Nghiên, ngày 9/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản chỉ đạo thanh lý hợp đồng thuê ngôi nhà này.

Theo văn bản, ngày 5/12, UBND TP đã nhận được văn bản của ông Hoàng Văn Nghiên đề nghị trả lại nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa và giải quyết chính sách nhà ở theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng và kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 8/12, UBND TPHN chỉ đạo:

Giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục thanh lý hợp đồng chi thuê nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa với gia đình ông Hoàng Văn Nghiên.

Tiếp nhận quản lý, bố trí sử dụng nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa theo yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 31/1/2015.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên theo quy định.

Mặt tiền biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa Ảnh: Ngọc Châu

Mặt tiền biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: Ngọc Châu

Trước đó, trả lời tại buổi họp báo Thành ủy diễn ra vào chiều 9/12, ông Nguyễn Thịnh Thành (Chánh Văn phòng UBND TPHN) cho biết, ngôi nhà biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà gia đình ông Hoàng Văn Nghiên đang sử dụng là nhà thuê ở.

"Đây không phải là nhà công vụ mà là nhà cho thuê ở nên hết nhiệm kỳ không thể mời ra ngay được mà cần phải có chính sách phù hợp", ông Thành nói.

Theo ông Thành, trước khi ông Hoàng Văn Nghiên được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thì ông là nhà giáo nên được phân một căn hộ chung cư ở Bách Khoa ( Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi trả lại căn hộ ở Bách Khoa thì thành phố bố trí ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa cho gia đình ông Nghiên thuê và sử dụng.

Ông Nguyễn Thịnh Thành -Chánh Văn phòng UBND TPHN (ở giữa)

"Cho đến thời điểm này, đồng chí Hoàng Văn Nghiên chưa được thành phố bố trí căn nhà nào khác để thuê ngoài căn nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa", ông Thành chia sẻ.

Về giá thuê của căn biệt thự gia đình ông Nghiên đang sử dụng, ông Thành cho biết, giá này được thực hiện theo đúng chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức Nhà nước có hưởng lương.

Ông Thành khẳng định: "Thành phố sẽ không dùng ngân sách để thực hiện chính sách nhà đất với đồng chí Hoàng Văn Nghiên mà sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại