Thi thể nam thanh niên bị bỏ mặc bên đường sau tai nạn

Ngọc Tú |

Trên đường về nhà, anh Nhàn xảy ra va chạm giao thông dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, người gây tai nạn bỏ chạy khiến thi thể anh Nhàn bị bỏ lại bên đường và được người dân phát hiện.

Chiều tối 20/10, công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ va chạm tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra tại địa bàn xã Châu Tiến (Quỳ Hợp).

Sự việc xảy ra trước đó vào chiều tối 19/10, anh Lang Văn Nhàn (SN 1988, trú bản Na Kén, xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An) đi làm mỏ đá tại huyện Quỳ Hợp được nghỉ lễ nên đi xe máy về nhà chơi.

Khi đi đến địa bàn xã Châu Tiến, anh Nhàn bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với một người khác dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, anh Nhàn đã bị bỏ mặc bên vệ đường.


Ngày 20/10, sau khi làm lễ mai táng, rất đông người dân đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ngày 20/10, sau khi làm lễ mai táng, rất đông người dân đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ít giờ sau, người đi đường phát hiện thi thể anh Nhàn nằm bên đường nên trình báo lên công an huyện Quỳ Hợp đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Khoảng 19h cùng ngày, thi thể nạn nhân Nhàn được gia đình đón về địa phương để làm thủ tục mai táng.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, đến khoảng 21h cùng ngày, người nhà đối tượng gây tai nạn đã đến gia đình nạn nhân thắp hương và xin tự thú với cơ quan công an.

Vụ việc trên là do va chạm tai nạn giao thông khiến anh Nhàn tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã cử tổ công tác xuống trực tiếp làm việc, điều tra làm rõ.

Hiện tại, đã có một số đối tượng sau khi gây tai nạn chết người đã ra đầu thú. Hiện chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án này”, một lãnh đạo công an huyện Quỳ Hợp cho biết.

Được biết, gia đình anh Nhàn thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại