Khởi tố bị can, bắt giam tài xế gây tai nạn giao thông thảm khốc làm chết thai phụ

Trao đổi với phóng viên báo An Giang, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an TP. Long Xuyên cho biết: "Vào cuối giờ chiều qua 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Đỗ Công Vũ (39 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), tài xế xe bồn trộn bêtông gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm vào sáng 25-10 về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khi gia đình và hàng xóm đang lo hậu sự cho sản phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc (ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn), nạn nhân bị xe trộn bêtông cán chết, thì chồng chị là anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1982) cũng bị cán nát chân, bé sơ sinh rớt ra đường từ bụng mẹ bị đứt một chân phải cấp cứu tại TP.HCM…

anh-4-chiec-xe-bi-dung-nat-phan-duoi.jpg

Xe của anh Nam bị cán nát phần đuôi.

Sáng 25-10, chị Ngọc chuyển dạ và được anh Nam chở bằng xe máy vào Bệnh viện Đa khoa TP. Long Xuyên sinh con. Anh Nam chở vợ ra Quốc lộ 91, mới chạy được vài trăm mét, thì bị xe trộn bêtông chạy cùng chiều từ phía sau ủi tới, khiến xe gắn máy và vợ chồng anh ngã xuống đường. Chiếc xe gây tai nạn chạy tiếp khoảng 30m thì dừng lại ở dốc cầu rạch Gòi Lớn, sau đó tài xế đã bỏ trốn.

Vợ tôi cố nhúc nhích, nhìn con rồi trút hơi thở cuối 'Vợ tôi cố nhúc nhích, nhìn con rồi trút hơi thở cuối'

“Tôi đã gào lên, cầu xin mọi người cứu nhưng chẳng ai dừng lại cả. Con tôi văng ra xa cả 7 mét, vợ tôi cố nhúc nhích rồi nhìn về phía con mà trút hơi thở cuối cùng̉…” - anh Nam thổn thức nhắc lại thời điểm vợ anh bị xe tải cán qua người, thai nhi trong bụng văng ra xa.

Vụ tai nạn khủng khiếp đã khiến chị Ngọc tử vong ngay tại chỗ, thainhi rớt ra ngoài, với một chân bị đứt lìa, còn anh Nam  bị bánh xe nghiền nát phải cắt bỏ 1/3 chân phải.

Ngày 27-10, chúng tôi đến xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, gia đình và bà con lối xóm đang lo hậu sự cho chị Ngọc. Nhìn cảnh cháu Nguyễn Thị Kim Huyền, đứa con đầu mới 5 tuổi của chị cầm chiếc dù nhỏ che lư hương cho mẹ trước mộ, ai cũng rưng rưng nước mắt…

Mẹ ruột chị Ngọc bà Thái Thanh Nga kể: “Năm 2009, thông qua mai mối, Ngọc và Nam thành vợ, thành chồng, đến cuối năm, thì sinh bé Kim Huyền. Nam quê ở Hội An (Chợ Mới), nhà nghèo nên ai thuê gì làm nấy”.

Thấy con khó khăn, bà Nga kêu chị Ngọc và anh Nam  về Phú Thuận ở. Chị Ngọc giúp cha mẹ lo cơm nước và làm nghề chầm nón lá, còn anh Nam làm ruộng ở Mỹ Hiệp Sơn (Hòn Đất, Kiên Giang).

“Trước ngày xảy ra tai nạn, Ngọc chầm được 24 cái nón lá, Nam chở về quê bán 420.000 đồng để dành cho vợ sinh nở, nhưng không ngờ hôm sau khi Nam chở vợ đến Bệnh viện Đa khoa Long Xuyên để sinh con, mới đi nửa đường thì xảy ra tai nạn…”, bà Nga nghẹn lời.

anh-6-mo-cua-ma.jpg
Gia đình và hàng xóm lo hậu sự cho chị Ngọc.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Mẫn (em út anh Nam) cho biết: “Sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu, tình trạng sức khỏe anh Nam đến chiều nay đã phục hồi và được chuyển ra khỏi phòng Hồi sức cấp cứu. Nếu không có chịu chứng bất thường chắc anh Nam sẽ được lắp chân giả".

"Theo lời anh Nam thì thào, khi vợ chồng ảnh đi tới gần cầu Rạch Gòi, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, còn cách bệnh viện khoảng 7-8 km, thì có xe bồn chạy phía sau. Anh Nam cho xe chạy chậm vào lề đường, nhưng bất ngờ bị đẩy văng đi và té xuống đường. Chân anh Nam bị bánh xe cán nát, còn chị Ngọc nằm sấp, người tan nát không còn ra hình người, thằng nhỏ trong bụng thì bị văng xa cách đó cả 7-8 mét…”, anh Mẫn chua chát.

anh-5-anh-Nam-bi-cat-chan-phai.jpg

Hình ảnh anh Nam cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Về sức khỏe bé sơ sinh, con chị Ngọc và anh Nam đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). “Hiện cháu đang phục hồi tốt, nhưng các bác sĩ buộc phải tháo khớp gối chân phải của bé do tổn thương quá nặng. Sáng nay, bác sĩ đã chuyền sữa cho bé qua đường miệng…”, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (em gái chị Ngọc) thông tin.

Trao đổi với phóng viên báo An Giang, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an TP. Long Xuyên cho biết: "Vào cuối giờ chiều qua 27-10, Cơ quanCảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Đỗ Công Vũ (39 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), tài xế xe bồn trộn bêtông gây vụ nên vụ tai nạn vào sáng 25-10 về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại