Thầy giáo ‘hotboy’- chuyên gia gỡ rối bàn về tình yêu học trò

Thiên Di |

(Soha.vn) - “Mỗi câu chuyện mà học trò kể, hay những tình yêu mà tôi chứng kiến đều cho tôi những bài học quý báu về tình yêu của lứa tuổi này”- Th.S Khắc Hiếu tâm sự.

Clip “Bộ luận tình yêu” gây xôn xao dư luận và nhận được nhiều phản hồi tích cực của độc giả, PV đã có cơ hội trò chuyện với Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm Tp.HCM) về tình yêu học trò.

Thầy giáo

Thầy giáo "hot boy" hóa thân thành thiên sứ để tháo gỡ rắc rối chuyện tình yêu lứa tuổi học trò trong clip "Bộ luật tình yêu" đầu năm mới.

- Clip “Bộ luật tình yêu” đăng tải trên Youtube vào ngày 31/12 đã có hơn 60 nghìn lượt xem, riêng trên trang mạng xã hội facebook của thầy đã có hơn 5000 lượt thích với gần 1000 lượt chia sẻ về clip này và nhận được nhiều phản hồi tích cực của các bạn trẻ, thầy có thấy bất ngờ không?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Mình vui và bất ngờ khi nhận thấy cũng còn có nhiều bạn trẻ chịu khó bỏ ra 40 phút để ngồi xem một clip giáo dục thay vì các clip đơn thuần giải trí khác đấy chứ! (cười).

Những clip trước về kỹ năng thoát hiểm, mình làm khoảng 5-10 phút thôi. Còn lần này, “Bộ luật tình yêu” phức tạp hơn nhiều nên nếu nói qua loa thì mình cảm thấy rất có lỗi với chính mình và với học sinh. Vì vậy mình vẫn quyết định đầu tư làm dài hơn cho đầy đủ.

Ban đầu mình nghĩ các bạn trẻ có lẽ ít ai chịu khó ngồi xem, chắc chỉ vài nghìn lượt xem thôi. Thế nhưng bất ngờ là các bạn cũng rất chịu khó, có nhiều bạn xem đi xem lại 3-4 lần và còn “trả bài” thuộc làu làu 10 điều luật trên trang facebook cá nhân của mình (cười).

Sau những vất vả quay và dựng clip, những comment cảm ơn rất chân thành và xúc động của những cô cậu học trò, thậm chí những ủng hộ của cả phụ huynh và đồng nghiệp giúp mình cảm thấy tự tin hơn về việc mà mình và một số sinh viên của mình đang làm.

- Một lần nữa, “chuyên gia gỡ rối” lại tiếp tục đưa ra những lời khuyên, bài học bổ ích cho các bạn trẻ từ những câu chuyện đã và đang diễn ra trong xã hội mà nhiều bạn trẻ đang mắc phải và loay hoay giải quyết. Tại sao thầy lại nghĩ ra được 10 điều để làm nên Bộ luật tình yêu?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Để đưa ra được 10 điều này, tôi đã làm một kẻ bộ hành hòa nhập vào thế giới của các em, bước sâu vào mạng xã hội của giới trẻ, tiếp xúc thực tế hàng trăm ca thất tình, trả lời hàng nghìn câu hỏi về tình yêu qua facebook, cộng với sự theo dõi các bài viết phản ánh về chuyện yêu đương của học trò qua báo chí và một số nghiên cứu khoa học bỏ túi, tôi tổng hợp lại những điều phổ biến nhất và đúc kết thành một “Bộ luật tình yêu” cho các em dễ nhớ, dễ hiểu.

Thật ra, nếu làm bài bản thì phải có hẳn một đề tài nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, chờ đợi đến khi có người làm và làm xong nghiên cứu này thì bao nhiêu bạn trẻ đã sai lầm rồi. Thế nên thôi, mình hướng dẫn được cho các bạn sớm chừng nào tốt chừng ấy!

- Thầy đưa ra 5 điều luật nên tránh trong “Bộ luật tình yêu”, được đúc kết từ 100.000 mối tình tan vỡ. Vậy bản thân thầy đã trải qua mối tình nào chưa?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Ôi nhiều lắm, đó là những câu chuyện tình yêu của bản thân và của cả học trò mình nữa. Mỗi câu chuyện mà học trò kể, hay những tình yêu mà tôi chứng kiến đều cho tôi những bài học quý báu về tình yêu của lứa tuổi này.

Đôi khi có những bài học phải trả giá bằng mạng sống của chính học trò, hoặc trả giá bằng cả tương lai của một con người, trả giá bằng sự sống của những sinh linh bé nhỏ. Thế nên không được phép bỏ phí những bài học này.

Còn con số 100.000 là nói dí dỏm cho vui thôi (cười).

- Điều 7 bộ luật tình yêu nói rằng phải biết “Biết tìm hiểu đúng cách” chứ không nên tìm hiểu nhau bằng cách xem cung hoàng đạo, xem bói tử vi. Tại sao đa số bạn nữ đều phạm sai lầm này?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Tôi thấy bây giờ phong trào xem cung hoàng đạo nở rộ trong giới trẻ còn hơn hoa mùa xuân. Thật ra những điều đó chỉ để xem cho vui, chứ không thể nào thay thế cho việc tìm hiểu nhau trong tình yêu được. Tuy nhiên, dùng nhiều quá thành quen, quen quá thành đúng. Cuối cùng đó lại là một kênh được bạn trẻ dùng để…xác định hai bên có hợp nhau hay không.

Việc xem bói tử vi này nam nữ đều có, nhưng nữ phổ biến hơn hẳn. Không biết có phải do bạn nữ hay sống cảm xúc nên dễ…mê tín hơn không? Đôi khi tôi thấy có những “cặp” quyết định chia tay nhau chỉ vì…lời phán của một ông thầy bói hay dòng chữ trong cuốn sách tử vi.

- Clip này thầy quay trong thời gian bao lâu? Và gặp những khó khăn gì lớn nhất?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Ban đầu dự định quay xong trong 1 ngày, sau đó thì phát sinh thành…4 ngày. Ban đầu dự định làm hậu kỳ 1 tuần, cuối cùng phát sinh thành…1 tháng (cười).

Làm clip này mình gặp hơi bị nhiều khó khăn, về địa điểm quay, về đồng phục học sinh. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất lần này lại là kinh phí. Vì phi lợi nhuận nên mình cũng phải tự trang trải toàn bộ chi phí về quay, dựng, di chuyển...

So với một giáo viên thì cũng hơi quá sức (cười). Nhưng đổi lại, mình nhận được niềm vui và sự hạnh phúc khi biết đâu những gì mình làm lại giúp được một vài cô cậu học trò nào đó…

Một cảnh quay trong clip

Một cảnh quay trong clip "Bộ luật tình yêu". Thầy Khắc Hiếu nói rằng khó khăn lớn nhất là kinh phí, nhưng điều mà thầy nhận được quý giá nhất chính là niềm vui và hạnh phúc khi giúp được cô cậu học trò nào đó.

- Những cô cậu học trò trong clip diễn xuất rất đạt, thể hiện nhiều cung bậc và diễn tả được tâm tư, biến chuyển tình cảm lứa tuổi học trò. Vậy dàn diễn viên ấy thầy tuyển ở đâu? Có khắt khe không?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Nói ra sợ mọi người không tin chứ thực ra đó là những cô cậu sinh viên lần đầu diễn xuất đấy! Tất cả các diễn viên đều là sinh viên của mình hoặc bạn của sinh viên mình giới thiệu cả.

Cũng không có casting hay thi tuyển, tất cả đều nghiệp dư: diễn viên nghiệp dư, đạo diễn nghiệp dư, dựng phim nghiệp dư, “nhà sản xuất” cũng nghiệp dư nốt! Nhưng tất cả đều có một điểm chung là yêu mến lứa tuổi học trò và muốn làm một điều vừa mới mẻ vừa có ích cho lứa tuổi ấy.

Thực ra, do không được học qua một tiết học nào về điện ảnh nên mình và các bạn diễn cũng còn hơi cứng. Nhưng mục đích chủ yếu của clip là để chuyển tải nội dung nên nhóm cũng “tự thông cảm” cho sự “tay ngang chân ngang” khi bước vào vai trò diễn xuất của mình.

- Việc đóng clip khá nhạy cảm trong một số cảnh như vậy có khiến các bạn xấu hổ, thẹn thùng trong lúc ghi hình hay không? Kỷ niệm nào mà thầy và đoàn làm phim nhớ nhất?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Đó là những cảnh quay…nhiều tiếng cười nhất đấy! (cười). Cảnh hai bạn đang “gần gũi” nhau trên bãi biển hay cảnh chụp ảnh “nhạy cảm” là cảnh làm cho bạn nữ chính (vai Nhã Uyên) ngượng chín mặt còn ekip thì…cười tím mặt! Nhưng cuối cùng bạn nữ chính cũng “hy sinh vì đàn em thân yêu”.

Kỷ niệm mà mình nhớ nhất là lúc quay ở bãi biển Long Hải. Vì đi xa mà lại không có thời gian nhiều nên cả nhóm tranh thủ làm từ sáng đến chiều, cả một ngày trời mỗi người chỉ ăn được mỗi…cái bánh bao. 

Đến chiều khi quay về Tp.HCM thì ai cũng mệt, bụng ai cũng đói, lúc đó mới sực nhớ là lúc trưa mình chưa ăn cơm (cười). Thế nhưng không có cái mệt nào, cái đói nào vui bằng!

- Là người chuyên gia tâm lý, tiếp xúc với rất nhiều mối tình của học sinh, sinh viên. Vậy thầy đánh giá như thế nào về tình yêu học trò?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Bản chất tình yêu tuổi học trò không xấu, xấu hay không là ở cách trẻ yêu. Nếu yêu đúng cách, tình yêu sẽ mang đến rất nhiều lợi ích đấy!

Tình cảm ấy vừa giúp trẻ phát triển nhân cách, định hình nam tính – nữ tính, thúc đẩy trẻ rèn giũa bản thân mình để hoàn thiện hơn trong mắt đối phương. Đặc biệt, tình yêu trong sáng ấy sẽ là một kỷ niệm thật đẹp và có sức ảnh hưởng đến những mối tình sau này.

Thầy hot boy Khắc Hiếu

Thầy hot boy Khắc Hiếu cho rằng bản chất tình yêu học trò không xấu, xấu hay không là do cách trẻ yêu.

Còn nếu yêu không đúng cách sẽ dễ dẫn đến những hậu quả to tướng hoặc những vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn. Thậm chí, ở tuổi mới lớn, yêu không kiểm soát, yêu mù quáng có thể hủy hoại cả tương lai và tính mạng chứ không phải chuyện đùa. Thế nhưng chẳng ai hướng dẫn bọn trẻ yêu cả. Bởi thế hình như bọn trẻ yêu sai cách nhiều hơn thì phải…

- Và thông qua clip này, bộ luật tình yêu, thầy muốn gửi đến các bạn thông điệp gì?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Mình có 2 thông điệp, một là cho học sinh, hai là cho người lớn.

Đối với bạn trẻ: Yêu là một chuyện vô cùng hệ trọng của đời người. Nếu yêu đúng cách, chúng ta sẽ có một người bạn đời. Nếu yêu sai cách, chúng ta chỉ có một bài học nhớ đời. Hãy tránh 5 điều cần tránh và hãy thực hiện 5 điều cần làm, tuổi học trò sẽ có những tình yêu thật đẹp.

Đối với người lớn: Người lớn thường hay cấm học sinh yêu nhiều hơn là chỉ dẫn bọn trẻ cách yêu sao cho đúng. Vì thế, hãy vẽ đường cho hươu chạy và vẽ cả những ổ gà hố chông để trẻ biết mà tránh.

Sớm muộn gì con cái chúng ta, học trò chúng ta cũng phải yêu nên cần phải chuẩn bị ngay từ lứa tuổi mới lớn. Đừng la mắng chúng khi chúng phạm sai lầm, bởi nếu chúng ta chưa hướng dẫn thì sự sai lầm ấy của học sinh là có lỗi của người lớn chúng ta.

Người lớn chúng ta cũng đau đớn trong tình yêu vì yêu sai cách. Thế nên đừng để bọn trẻ cũng đi vào con đường giống mình. Hãy dạy trẻ cách yêu đi, để trẻ có những tình yêu đẹp. Vì yêu là đang sống, mà sống cũng cần phải có kỹ năng.

Cảm ơn thầy vì những chia sẻ bổ ích!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại