Thảm cảnh trên sông Đồng Nai, cá phủ trắng cả khúc sông

B. Bình |

Hàng trăm tấn cá tại làng bè xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) chết nổi trên mặt nước kéo dài mấy ngày nay đẩy ngư dân vào tình cảnh điêu đứng.

Theo ghi nhận trên báo Nông nghiệp Việt Nam, từ sáng sớm tinh mơ ngày 4/1, hai bên bờ sông đã dày đặc người, xe cộ, xe tải, đứng chen chúc nhau bao quanh làng bè Hiệp Hòa để chứng kiến cảnh cá chết phủ trắng xóa cả một khúc sông.

Đàn ông không nói một lời, đàn bà vừa cầm rổ vừa khóc, có người đứng chết lặng khi chứng kiến hàng chục tấn cá của gia đình chỉ sau một đêm mất sạch, phơi bụng lên trời....

Hiện tại, theo ước tính sơ bộ của người dân, tổng mức thiệt hại vào cỡ trên 200 tấn cá các loại. Số lượng cá diêu hồng chết chiếm đa số, tiếp theo là cá trắm và cá chép.

Hầu hết cá đều đã nuôi từ 6 tháng cho tới trên 1 năm. Trung bình, mỗi con cá diêu hồng rơi vào khoảng từ 6 – 7 lạng, cá trắm hầu hết đều đạt từ 1,5 – 2kg/con, cá chép đạt từ 1 -1,5kg/con....

Giá cá diêu hồng tươi thời điểm này nếu bán cho thương lái sẽ vào khoảng 38.000 đồng/kg, cá trắm từ 75.000 – 76.000 đồng/kg, và cá chép 55.000 đồng/kg.

Vào thời điểm Tết, giá cá sẽ còn tiếp tục tăng, theo người dân, nếu như giá năm ngoái thì mỗi loại sẽ nhích thêm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Như vậy, với hàng trăm tấn cá chết, chỉ trong một đêm, làng bè xã Hiệp Hòa mất trắng hàng chục tỷ đồng.

Để vớt vát, một số hộ dân chọn những con còn tươi bán cho những người nuôi heo với giá khoảng 2.000 đồng/kg.

Ông Đỗ Chí Kiên, chuyên viên Phòng Kinh tế TP Biên Hòa, người phụ trách thủy sản, đoàn liên ngành gồm UBND TP Biên Hòa, Chi Cục thủy sản Đồng Nai, Hội Nông dân xã Hiệp Hòa... đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy mẫu nước kiểm tra.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa thể kết luận nguyên nhân do chưa có kết quả xét nghiệm.

Trong khi đó, kỹ sư Phạm Thị Kiều Diễm, trưởng phòng quản lý nuôi trồng, phát triển thủy sản (Chi Cục thủy sản Đồng Nai) cho biết trên tờ Vietnamnet, mẫu nước tại làng cá bè có hàm lượng oxy hòa tan giảm thấp. 

Đây là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trong những ngày qua.

Cũng theo bà Diễm, đa phần các bè cá của ngư dân khu vực trên phân bổ chưa đúng quy trình kỹ thuật. Lượng bè nhiều và sát nhau gây cản trở dòng chảy, làm giảm sự trao đổi nước.

Mật độ cá trong mỗi bè cao (120 - 130 con cá/m3) nên có thể không đủ dưỡng khí duy trì sự sinh trưởng.

Kỹ sư Phạm Thị Kiều Diễm khuyến cáo, ngư dân nên sử dụng sục oxy hoặc dội nước thủ công để tạo nguồn dưỡng khí trong các bè nuôi. Bổ sung cho cá các chất hỗ trợ miễn dịch và không cho ăn các loại thức ăn tự chế.

Ông Lê Văn Trung, Chánh văn phòng UBND TP Biên Hòa cho biết, nhà chức trách đang thống kê số lượng thiệt hại và xem xét để tìm hướng hỗ trợ cho ngư dân. 

Đưới dây là một số hình ảnh xót xa trên dòng sông Đồng Nai diễn ra trong gần 1 tuần qua:

Ngư dân vớt cá đem đi tiêu hủy để tránh ô nhiễm môi trường. Ảnh: Zing.vn
Ngư dân vớt cá đem đi tiêu hủy để tránh ô nhiễm môi trường. Ảnh: Zing.vn

Cá diêu hồng của ngư dân Trần Văn Lợi (51 tuổi) chết trắng mặt nước. Ảnh: Vietnamnet

Cá diêu hồng của ngư dân Trần Văn Lợi (51 tuổi) chết trắng mặt nước. Ảnh: Vietnamnet


Ước tính thiệt hại do cá chết lên đến hàng tỷ đồng. Ảnh: Infonet

Ước tính thiệt hại do cá chết lên đến hàng tỷ đồng. Ảnh: Infonet


Những con cá đã sắp đến kỳ thu hoạch nổi phềnh trên mặt nước khiến ngư dân không khỏi xót xa. Ảnh: Infonet

Những con cá đã sắp đến kỳ thu hoạch nổi phềnh trên mặt nước khiến ngư dân không khỏi xót xa. Ảnh: Infonet

Đối với những con cá còn tươi, các hộ dân bán cho những người nuôi heo với giá 2.000 đồng/kg. Ảnh: Infonet
Đối với những con cá còn tươi, các hộ dân bán cho những người nuôi heo với giá 2.000 đồng/kg. Ảnh: Infonet

 Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại