Vụ con ghẹ giá 700 nghìn ở Vũng Tàu: "Ổng nói tào lao"

Hà Khê |

"Tôi nghĩ rằng, người tố cáo đã bịa ra câu chuyện đó, không có một cơ sở nào về việc đó. Khi chúng tôi liên hệ, anh ấy trả lời rất trời ơi và không hợp tác".

Đó là chia sẻ của ông Trần Bá Việt, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vũng Tàu về câu chuyện đang xôn xao dư luận mấy ngày qua - đó là con ghẹ giá 700.000 đồng ở thành phố biển này.

Không thể tìm ra người bị tố "chặt chém"

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao chuyện anh Phạm Văn Long (TP. Hồ Chí Minh) đi nghỉ ở thành phố Vũng Tàu và bị "chặt chém" hết 2,1 triệu đồng khi ăn hải sản hàng rong. Trong tờ giấy được cho là hóa đơn bán hàng nổi bật lên với việc hai con ghẹ có giá 1,4 triệu đồng.

Sau khi báo chí đăng tải, các cơ quan chức năng ở Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu đã vào cuộc để truy tìm "con ghẹ của năm". Đích thân lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh đã vào cuộc xác minh.

Liên quan đến câu chuyện này, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Bá Việt, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vũng Tàu.


Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vũng Tàu ông Trần Bá Việt nghi ngờ tờ giấy này là giả mạo. Ảnh: Người lao động

Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vũng Tàu ông Trần Bá Việt nghi ngờ tờ giấy này là giả mạo. Ảnh: Người lao động

Bản thân ông Việt cho rằng, ông đã đau đầu tìm kiếm nhưng không thể tìm ra được người bán hàng rong với giá "cắt cổ" ấy.

Sau mấy ngày mệt mỏi tìm kiếm, với sự vào cuộc của ít nhất 3 cơ quan là Thanh tra Sở, Ban quản lý khu du lịch Vũng Tàu, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vũng Tàu... vẫn chưa thể tìm ra được sự thật.

Chính vì thế, khi trao đổi với chúng tôi, ông Việt cho rằng: "Tôi nghĩ ổng nói tào lao. Cá nhân tôi thấy rất vô lý về việc một con ghẹ giá 700 nghìn đồng.

Giữa bãi biển Vũng Tàu có đến hàng nghìn người, nên chúng tôi không thể tìm ra được người bán hàng bị tố chặt chém".

Mặt khác, vị trưởng đoàn này cũng cho rằng, thông tin mà báo giới đăng tải về những tố cáo của khách du lịch là chưa chính thức và thiếu kiểm chứng.

"Bãi biển Vũng Tàu mênh mông như thế, anh phản ánh thì phải có địa chỉ cụ thể hoặc khu vực cụ thể", ông nói.

Cũng liên quan đến việc này, ông Trần Bá Việt nói thêm, đích thân ông đã gọi điện cho anh Phạm Văn Long (người phản ánh) để xác minh thông tin nhưng anh này không hợp tác.

"Tôi gọi điện cho anh Long thì anh này bảo đang ngồi ở khách sạn, ngay cạnh bãi biển. Tôi có ý mời anh ta đến trụ sở ở số 1 Phó Đức Chính để làm việc, cung cấp thêm thông tin vụ việc.

Tôi hứa sẽ giải quyết vụ việc thấu đáo, nhưng anh Long lại bảo tôi là chờ thêm 5 tiếng nữa sẽ đến làm việc. Chúng tôi chờ mãi mà không thấy anh ta đến", ông Việt phân trần.

Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành này nghi ngờ tờ giấy ghi số tiền anh Long phải trả là giả.

"Việc một tờ giấy ghi mấy chữ như thế thì ai làm mà chả được. Thế nên rất khó cho chúng tôi.

Hôm qua, chúng tôi phối hợp với cả thanh tra Sở, Ban quản lý khu du lịch tiến hành xác minh, điều tra nhưng nói thật là không thể tìm thấy.

Tôi nghĩ rằng, người tố cáo đã bịa ra câu chuyện đó vì không có một cơ sở nào về việc đó. Nếu anh Long mất tiền thật thì cứ đến gặp tôi, chỉ đúng chỗ người bán chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức", ông khẳng định.

Không thể cấm triệt để người bán hàng rong

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi biển Vũng Tàu không được phép bán hàng rong, nhưng không hiểu sao những người bán hàng rong vẫn có thể vào đây kinh doanh, buôn bán.

Trả lời với PV về vấn đề này, ông Trần Bá Việt thừa nhận, không thể đuổi hết được những người bán hàng rong ra khỏi đây. Khi nào có bóng dáng của cơ quan chức năng thì họ lại bỏ chạy, sau đó đâu lại vào đấy.

Vị này phân trần thêm: "Nơi nào mà chả có bán hàng rong chứ không riêng gì Vũng Tàu.

Theo Nghị định 59 thì không cho phép bán hàng rong ở khu vực bãi biển, vì thế Ban quản lý khu du lịch cũng đã quán triệt việc này. Tuy nhiên, vì vấn đề mưu sinh nên cũng không thể cấm triệt để được".

Trong một diễn biến khác, chúng tôi đã gọi điện cho ông Hồ Thành Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở VH - TT - DL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - người khẳng định sẽ xuống tận nơi kiểm tra, xử lý việc này.

Tuy nhiên, sau khi từ chối trả lời vì đang bận họp tổng kết ngành thanh tra thì người này đã không nghe máy nữa, mặc dù chúng tôi đã cố gắng liên lạc trong suốt ngày 5/1.

Trước đó, chia sẻ với PV, ông Hưng cho biết, lãnh đạo Sở đã họp gấp ngay ngày đầu tiên của năm mới để xử lý việc này và đích thân ông sẽ xuống thành phố Vũng Tàu để phối hợp với cơ sở trong việc xác minh, làm rõ những phản ánh của du khách.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại