Thai phụ bị xe khách tông, mổ gấp cứu thai nhi trong bụng

Ngọc Tú |

Sau khi bị tai nạn trên đường đi sinh con, thai phụ Đào đã được các bác sĩ mổ lấy thai nhi ra ngoài thành công và chuyển ra Hà Nội để điều trị tụ máu não.

Ngày 7/4, bác sĩ Vũ Ngọc Tiểng - Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, sau khi thai phụ Hồ Thị Đào (43 tuổi, xã Quỳnh Liên) được đưa vào viện cấp cứu sau vụ tai nạn trước đó, các bác sĩ đã phẫu thuật đưa thai nhi ra ngoài an toàn.

Thời điểm nhập viện, thai phụ Đào bị đau choáng, xây xước nhiều ở vùng đầu, bụng. Sau khi thăm khám, chụp X-Quang, các bác sĩ xác định thai nhi đủ 39 tuần tuổi và cần phải mổ gấp để cứu đứa bé ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Sau ca mổ kéo dài hơn 30 phút, thai nhi trong bụng sản phụ Đào đã được đưa ra ngoài an toàn và có cân nặng 2,8kg. May mắn, đứa trẻ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh sau vụ tai nạn kinh hoàng của mẹ.

Cũng theo bác sĩ Tiểng, sau ca phẫu thuật, sản phụ Đào xuất hiện tình trạng đau và choáng đầu. Tiến hành chụp CT, các bác sĩ phát hiện có tụ máu trong não nên đã làm thủ tục cho bệnh nhân này chuyển ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Bà Lân bị gãy tay, gãy xương sườn, đa chấn thương hiện đang được điêu trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.
Bà Lân bị gãy tay, gãy xương sườn, đa chấn thương hiện đang được điêu trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Riêng đứa trẻ hiện vẫn đang được người nhà chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu và nuôi bằng sữa ngoài.

Trước đó như đã đưa tin, vào sáng 6/4, anh Lê Văn Truyền (45 tuổi, trú xã Quỳnh Liên, Quỳnh Lưu) chở người cô Hồ Thị Lân và vợ là chị Hồ Thị Đào để vào bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu sinh con.

Khi đang đi gần đến bệnh viện ở xã Quỳnh Thạch, anh Truyền rẽ sang đường thì bất ngờ bị 1 chiếc xe khách giường nằm chạy ngược chiều lao tới tông mạnh vào và kéo lê cả người cùng xe hơn 10m.

Sau vụ tai nạn, cả 3 người trên xe máy bị thương nặng và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Thai phụ Đào thời điểm được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị chiếc xe khách đâm vào lúc đang trên đường đi sinh con.
Thai phụ Đào thời điểm được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị chiếc xe khách đâm vào lúc đang trên đường đi sinh con.

Hiện anh Truyền và bà Hồ Thị Lân bị thương vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Khoa Ngoại của Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

“Bệnh nhân Lân bị thương nặng ở mắt, gãy xương sườn, gãy tay phải. Các vết thương đã được bác sĩ băng bó. Tuy nhiên, có khả năng bệnh nhân này sẽ phải chuyển lên tuyến trên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Còn bệnh nhân Truyền bị thương ở chân. Hiện sức khỏe cũng đã có tiến triển tốt hơn nhiều”, bác sĩ Hồ Văn Chính - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết.

Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên vẫn đang tiếp tục được công an huyện Quỳnh Lưu điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại