Tết Bính Thân: Miền Bắc trở rét, miền Nam se lạnh

QUANG KHẢI thực hiện |

El Nino (bắt đầu trong năm 2014 - PV) vẫn còn kéo dài ít nhất đến hết tháng 4, hoạt động mạnh của El Nino thường tương ứng với thời tiết nóng, ít mưa.

Chính vì vậy, dự báo tình hình khô hạn trên khắp cả nước vẫn còn kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

Thạc sĩ LÊ THỊ XUÂN LAN, chuyên gia dự báo thời tiết, nhận định như vậy về tình hình thời tiết những tháng đầu năm Bính Thân 2016.

* Liệu khô hạn kéo dài có khiến nhiệt độ tại Nam bộ lập kỷ lục mới?

- El Nino tuy còn kéo dài nhưng đã qua giai đoạn cực đỉnh và có dấu hiệu suy yếu, nên nền nhiệt độ tại Nam bộ ít khả năng lặp lại kỷ lục như thời điểm 1987 (Đồng Xoài - Bình Phước 40,10C), tại TP.HCM năm 1998 là 39,30C (đây là nhiệt độ ở lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn 3-40C - PV).

Cùng với nhiệt độ cao, việc thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn cũng gay gắt, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như cung cấp nước sạch tại nhiều nơi, trong đó có cả TP.HCM, nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

Còn tại các tỉnh phía Bắc trong tháng 2 có 2-3 đợt không khí lạnh tăng cường nhưng hiếm có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh có cường độ mạnh như vừa qua.

Vẫn có nhiều nơi xảy ra rét đậm, rét hại (nhiệt độ dưới 130C - PV), những tháng sau đó tần suất không khí lạnh xuất hiện thưa và cường độ sẽ giảm dần.


Bà Lê Thị Xuân Lan - Ảnh Q.khải

Bà Lê Thị Xuân Lan - Ảnh Q.khải

* Vì sao những ngày qua, nhiều tỉnh miền Bắc trải qua một đợt rét kỷ lục, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết nhưng miền Nam vẫn nóng, thậm chí là gay gắt?

- Thông thường, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ảnh hưởng đến miền Bắc thì hai ngày sau sẽ lan truyền về các tỉnh Nam bộ, cường độ không khí lạnh càng mạnh thì sự lan truyền càng lớn.

Tuy nhiên, qua số liệu quan trắc thực tế cho thấy không khí lạnh duy trì mạnh đến phía bắc đèo Hải Vân, một số tỉnh có nhiệt độ xuống thấp 12-150C.

Còn một số tỉnh phía Nam đèo Hải Vân như Nha Trang trở vào nhiệt độ giảm nhẹ, tạo cảm giác mát mẻ chút ít rồi nhanh chóng tăng nhiệt trở lại. Ở Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất ở Long Khánh (Đồng Nai) đạt 17,50C, còn tại TP.HCM xấp xỉ mức 210C.

Trước đây, dù không khí lạnh không mạnh như đợt vừa rồi nhưng nhiệt độ TP.HCM đã xuống 17-180C. Điều này có thể giải thích do khối không khí lạnh di chuyển lệch phía tây.

Mặt khác, dù không khí lạnh mạnh nhưng không kịp bổ sung liên tục nên khả năng lan truyền xa bị hạn chế.

Trong những ngày Tết Nguyên đán dự báo có những đợt không khí lạnh liên tục bổ sung làm các tỉnh miền Bắc trở rét, hi vọng sẽ làm thời tiết tại các tỉnh thành Nam bộ, trong đó có TP.HCM, se lạnh hơn thời điểm vừa rồi.

* Ông Lê Thanh Hải
 (phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia):

Khô hạn kéo dài

Ảnh: T.Phùng
Ảnh: T.Phùng

Các mô hình dự báo mới nhất đều cho rằng El Nino có thể kéo dài đến tháng 6 và khi chuyển sang giai đoạn trung tính, nó có độ trễ nhất định nên có thể phải mất thêm vài tháng tiếp theo thời tiết mới chuyển sang giai đoạn trung tính.

Vì vậy nguy cơ khô hạn, thiếu nước, nhiệt độ trung bình ở mức cao, ít mưa vẫn có thể kéo dài đến tháng 6.

Cũng có những lo ngại El Nino hiện nay mạnh giống thời điểm 1997 - 1998 (xảy ra lũ lụt miền Trung - PV), nhưng El Nino lần này kéo dài hơn một năm rưỡi chưa chắc lặp lại đặc điểm thời tiết như năm 1997 - 1998.

 

Miền Trung có thể mưa nhỏ, Tây nguyên ôn hòa

Trong những ngày gần tết có hai đợt không khí lạnh cường độ mạnh liên tiếp tràn về, sẽ làm thời tiết miền Bắc giá rét trở lại từ ngày 23 đến 29 tháng chạp. Vùng đồng bằng trung du dưới 120C, vùng núi 4-70C hoặc thấp hơn.

Do trời nhiều mây, sương mù và mưa làm cảm giác buốt giá càng tăng thêm đến đêm giao thừa.

Những điểm du lịch vùng núi cao từ 1.500m trở lên như Mẫu Sơn, Y Tý, Sa Pa, Sìn Hồ, đèo Ô Quý Hồ, Pha Đin... có thể nhiệt độ ở mức 00C hoặc thấp hơn, có khả năng xuất hiện băng giá trước tết nhưng không kéo dài trên diện rộng.

Từ mùng 1 tết trở đi không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nhiệt độ nhích lên chậm nên trời vẫn còn rét nhưng đỡ hơn, tập trung đêm và sáng, từ mùng 3 tết ban ngày có lúc hửng nắng ấm.

Miền Trung thời tiết không thuận lợi lắm cho mọi sinh hoạt chuẩn bị đón tết, mưa nhỏ làm tăng thêm rét buốt từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10-130C, càng xuống phía nam đỡ rét hơn đôi chút là 14-160C.

Phía nam đèo Hải Vân đêm và sáng trời lạnh 16-180C. Thời tiết miền Trung sẽ đẹp và ấm áp hơn trong những ngày đầu năm mới. Trong khi đó các điểm du lịch vùng cao Tây nguyên đón tết trong thời tiết ôn hòa, trời xanh mây trắng và lạnh.

Từ ngày 23 đến 25 tháng chạp, thời tiết Nam bộ đêm mát ngày nắng, nhiệt độ trưa có thể ở mức 32-350C, TP.HCM có thể đạt 360C.

Tuy nhiên từ 26 tháng chạp đến đêm giao thừa và mùng 1 tết không khí lạnh khuếch tán xuống làm thời tiết dễ chịu hơn, trời trở lạnh vào ban đêm đến sáng, có sương mù nhẹ.

Đêm giao thừa thời tiết khá đẹp, trời trong gió mát, rất thuận lợi cho các lễ hội và pháo hoa mừng năm mới thêm phần rực rỡ. Nhiệt độ ban đêm ở miền Đông 19-210C, TP.HCM và các nơi khác 21-230C. Sau mùng 3 tết, cường độ nắng tăng dần trở lại.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 31-1 sẽ khiến các tỉnh miền Bắc đến Thừa Thiên - Huế xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn hoặc bằng 150C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn hoặc bằng 130C) trên diện rộng từ ngày 1 đến 7-2.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ được dự báo 10-120C, vùng núi 4-70C. Riêng trong các ngày 2 và 3-2 vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-30C.

Dù đây là một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết mức độ gây rét ở miền Bắc của đợt không khí lạnh này không mạnh như đợt không khí lạnh rất mạnh, gây băng tuyết và nhiệt độ dưới 00C nhiều nơi từ ngày 23 đến 29-1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở miền Bắc tiếp tục có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ ngày 1-2 có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

XUÂN LAN - TUẤN PHÙNG

 

 

Liên tục họp bàn tiết kiệm nước

Theo Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 30-1 là 21,86m, thấp hơn so với cùng thời điểm năm 2015 là 1,33m. Trong khi đó, lưu lượng nước về hồ không đáng kể, mức 6,7m3/giây.

Trong tháng 1-2016, hồ Dầu Tiếng đã hai lần xả nước đẩy mặn cứu nguy cho Nhà máy nước Tân Hiệp với lưu lượng 20-30m3/giây.

Để đối phó tình hình khô hạn và tiết kiệm nước, kể từ ngày 18-1 hồ Dầu Tiếng đã áp dụng giải pháp tưới nước luân phiên trên hệ thống kênh Đông cho khu vực Tây Ninh và TP.HCM, cứ bốn ngày tưới nước cho Tây Ninh thì ngưng xả nước ba ngày cho TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Đam - giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP, hiện trong tuần diễn ra Tết Nguyên đán hồ Dầu Tiếng đã thống nhất sẽ mở song song hệ thống nước trên kênh Đông phục vụ nước cho người dân ăn tết, qua tết sẽ tưới nước luân phiên trở lại.

Hiện hồ Dầu Tiếng không chỉ xả nước đẩy mặn cho các nhà máy nước, phục vụ tưới tiêu cho TP.HCM, Tây Ninh mà còn Long An.

Vì vậy, ông Đam cho biết các đơn vị liên tục họp bàn đưa ra các giải pháp thực hiện tiết kiệm nước, bởi nước hồ Dầu Tiếng ở mức thấp và nguy cơ khô hạn còn kéo dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại