Tạm dừng thi công dự án "lấp" sông Đồng Nai

Nguyễn Cường |

Ngày 27/3, ông Huỳnh Phú Kiệt đã gửi văn bản đề nghị tỉnh Đồng Nai cho dừng dự án để tham khảo thêm ý kiến các bộ ngành.

Theo ông Kiệt - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư – kiến trúc – xây dựng Toàn Thịnh Phát (chủ đầu tư dự án) thì việc công ty chủ động xin tạm dừng dự án trên tinh thần cầu thị là để lắng nghe thêm ý kiến các bộ ngành có liên quan như: Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó dự án cũng cần làm rõ hơn những tác động mà nó mang lại.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên – Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho biết Bộ không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía tỉnh Đồng Nai, và ông chỉ biết được thông tin về dự án qua báo chí.

Ông Lai cũng cho rằng dự án mà tỉnh Đồng Nai đang thực hiện có khả năng ảnh hưởng đến sông Đồng Nai, và việc san lấp hơn 7ha sông thì dự án phải tuân thủ Luật Tài nguyên nước.

Cũng theo ông Thứ trưởng thì trong những ngày tới, Bộ sẽ cử người cùng tham gia vào đoàn giám sát của Quốc hội về dự án này để kiểm tra, thu thập các số liệu và đưa ra các đánh giá về dự án.

Liên quan đến việc này, tại cuộc họp báo của UBND TP.HCM, khi được hỏi về dự án trên, ông Võ Văn Luận – Chánh Văn phòng UB, kiêm người phát ngôn TP cho biết: "TP HCM cần có thời gian nghiên cứu thêm về dự án này trước khi nêu ra quan điểm của mình".

Trước đó trong thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 24/3, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn khẳng định dự án được thực hiện theo "đúng quy trình", và việc san lấp không làm thay đổi đáng kể về chế độ thủy lực, không gây ảnh hưởng xấu đến sự thay đổi dòng chảy và tác động đến các đoạn bờ lân cận.

Trong khi chỉ ngay trước đó một ngày, Tổ chức Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai dừng dự án cho đến khi có nghiên cứu thấu đáo.

Tổ chức này cho rằng dự án “thực chất là một hoạt động xây dựng lấn chiếm và tạo nên hạ tầng lớn cản trở dòng chảy, nắn dòng sông, chiếm mặt nước tự nhiên trên sông”, mà hậu quả sẽ làm suy giảm chất lượng nước và tăng nguy cơ ô nhiễm, gây xói lở bờ sông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại