Một số công nhân tại Formosa không đóng bảo hiểm?

Linh Trung |

Tại Formosa, không một công nhân thiệt mạng nào theo danh sách mà báo chí đăng tại được đóng bảo hiểm xã hội. Đây là thông tin được ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc bảo hiểm xã hội Ninh Bình chia sẻ với báo chí.

Theo luật việc làm 2013, những người lao động có hợp đồng trên 3 tháng sẽ phải đóng 3 loại bảo hiểm bắt buộc đó là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp với tổng mức 32,5 % lương cơ bản.

Trong đó người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng 22,5% và người lao động phải tự đóng 10%.

Về phía Samsung C&T, họ khẳng định toàn bộ công nhân bị tai nạn tại công trường đều được mua bảo hiểm tại công trường.

Tuy nhiên, tại bệnh viện đa khoa Kỳ Anh tỉnh Hà tĩnh, không ít công nhân vụ sập giàn giáo tại công trường cho biết là họ không được đóng hoặc chỉ được đóng một phần bảo hiểm xã hội theo quy định.

"Công ty đã kiểm tra và được Nibelc (nhà thầu phụ của Samsung C&T đang cung cấp khoảng 1000 lao động cho công trình) xác nhận các công nhân làm tại công trường đều được mua bảo hiểm.

Các công nhân có thể không biết về chính sách nhưng họ sẽ được hưởng bảo hiểm khi bị tai nạn theo đúng quy định", đại diện của Samsung C&T cho biết.

Nhà thầu thi công thì khẳng định tất cả các công nhân của mình đều được đóng bảo hiểm. Trong khi công nhân thì lại cho rằng mình không được đóng bảo hiểm hoặc chỉ được đóng một phần bảo hiểm.

Công ty quản lý trực tiếp công nhân thì lại không thể liên hệ được. Vậy thực hư việc đóng bảo hiểm cho các công nhân của công trình có giàn ráo bị sập là như thế nào?

Khi trả lời báo chí, ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc bảo hiểm xã hội Ninh Bình, là nơi Nibelc đặt trụ sở chính và thực hiện nghĩ vụ nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân đã đưa ra một thông tin đáng chú ý là ngay sáng hôm 26/3, Nibelc đã tìm đến cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký nộp bảo hiểm bổ sung cho 770 công nhân từ tháng 1 và tháng 3/2015.

Thế nhưng theo như đối chiếu thì danh sách các nạn nhân gặp nạn tại công trường không nằm trong danh sách lao động được đóng bảo hiểm.

Hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra đó là trong lúc xử lý vụ tai nạn nghiêm trọng này, Nibelc là đơn vị trực tiếp có trách nhiệm với công nhân thì lại không có bất kỳ một phản hồi nào với công luận mà lại có động thái âm thầm tìm đến đóng đăng ký bảo hiểm xã hội bổ sung cho 770 công nhân, mà đáng chú ý là lại đóng từ tháng 1 tức là đóng bù gần 3 tháng cho công nhân. 

Và một vấn đề nữa cũng đang được dư luận quan tâm là công tác kiểm tra giám sát về an toàn lao động được thực hiện như thế nào tại công trường Formosa trong thời gian qua.

Các câu hỏi này đang cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại