Cứu bạn bị ngã, ba học sinh chết đuối thương tâm

Hoàng Hải |

Đi sinh nhật về, 1 học sinh lớp 6 không may bị ngã xuống sông. Thấy vậy, các bạn khác xuống cứu thì bị kéo ngã theo.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 27/3, một nhóm học sinh của trường THCS xã Nghĩa Hưng (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) trên đường đi chơi về đến thôn Nghĩa Lập thì một học sinh nữ bị ngã xuống sông.

Thấy vậy, một số bạn nam đi cùng liền đưa tay ra cứu bạn nữ này. Tuy nhiên, cả ba bạn nam đều bị kéo ngã xuống nước.

Quá hoảng sợ một số em còn lại đứng trên bờ liền hô lớn, nhờ mọi người cứu giúp. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, người dân sống gần khu vực đã nhanh chóng đến.

Mọi người nhảy xuống dòng nước cứu vớt các nạn nhân. Nhưng do sông sâu nên công tác cứu vớt gặp rất nhiều khó khăn.

Hậu quả là vụ tai nạn đã khiến em Hoàng Thị N., Phan Thị Thanh H., Phan Ngọc Quý học đều học tại trường THCS xã Nghĩa Hưng tử vong.

Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng công an xã Nghĩa Hưng cho biết: Vào khoảng 15h công an xã nhận được tin báo có một số học sinh ngã xuống sông tại thôn Nghĩa Lập, xã Nghĩa Hưng.

"Ngay sau khi nhận được tin báo chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu vớt các nạn nhân và thông báo cơ quan cấp trên.

Nhưng do dòng nước chảy mạnh và khu vực dòng sông xảy ra vụ việc nước rất sâu nên công tác tiến hành cứu vớt gặp rất nhiều khó khăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại