Tác giả tượng mẹ VNAH 411 tỉ: "Nói giống nhân sư là ác ý"

Hoàng Đan |

Ông Thắng cho rằng, giữa tượng nhân sư của Ai Cập và tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng là hai văn hóa khác hẳn nhau, không thể nào nói là giống được.

> Mời xem bài: Tượng mẹ VNAH 411 tỷ: "Nếu có khiếm khuyết cũng nên bao dung"

Trước nghi vấn cho rằng, tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng trị giá 411 tỷ tại Quảng Nam lấy nguyên mẫu từ dáng pháo đài bay B52 của Mỹ và tượng con Sphinx (nhân sư) Ai Cập, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chính tác giả của cụm tượng này.

Đó chính là họa sỹ Đinh Gia Thắng, Giám đốc công ty TNHH xây dựng, thương mại và Mỹ thuật Đà Nẵng II.

Theo họa sĩ Thắng, không phải đến thời điểm hiện tại mà ngay từ những năm 2011 đã có những ý kiến nói đến nghi vấn tượng đài mẹ VNAH mà ông là tác giả giống một số tượng khác.

"Nhưng đến bây giờ, khi công trình tượng đài thi công sắp hoàn thành, rất nhiều người đến tận nơi chiêm ngưỡng thì không còn ai nói là giống chỗ này, chỗ nọ nữa", ông Thắng nói.

Cụm công trình tượng đài bà mẹ VNAH tại Quảng Nam (Ảnh: Zing).
Cụm công trình tượng đài bà mẹ VNAH tại Quảng Nam (Ảnh: Zing).

Ông Thắng cũng bày tỏ, giữa tượng nhân sư của Ai Cập và tượng đài mẹ VNAH ở Quảng Nam là hai văn hóa khác hẳn nhau, không thể nào nói là giống được.

"Tượng nhân sư là văn hóa Lưỡng Hà, văn hóa Ai Cập từ cách đây mấy ngàn năm. Cấu trúc của tượng là nằm trên phom như kim tự tháp, khác hoàn toàn so với tượng đài bà mẹ VNAH. Thêm nữa, chân dung, mũ, y phục... là khác hẳn nhau.

Ý tưởng của tượng đài mẹ VNAH được lấy từ ý người mẹ mọc lên từ non sông đất nước. Cấu trúc của tượng có nhạc điệu, giống như một bản giao hưởng diễn bằng hình khối.

Cụm tượng cũng thể hiện mẹ là suối nguồn, mênh mông, vô tận... Ngoài ra, còn thể hiện những người con ở cả nước quây quần bên mẹ và hình ảnh mẹ ôm tất cả những người con đó vào lòng.

Cho nên, việc nói giống hình tượng B52 là không hiểu biết. Cũng cần nói là ở đây, thông qua hình ảnh của mẹ còn hàm chứa cả ý tưởng về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thế nên giữa tượng nhân sư và tượng đài mẹ VNAH là khác hoàn toàn nhau, không thể giống nhau được", ông Thắng nhấn mạnh.

 
Kiến trúc sư Nguyễn Luận
Cho dù tượng có khuyết điểm, chưa nói về khuyết điểm mỹ thuật mà là các khuyết điểm về mặt xã hội thì chúng ta cũng nên bao dung. Sau đó, thời gian sẽ trả lời, nếu có khiếm khuyết thì sẽ sửa. Nên chúng tôi kỳ vọng việc có một tượng đài lớn tương xứng phần nào với sự hy sinh của các mẹ. Ít ra cũng có một chỗ để hướng về các mẹ.

Đồng thời, ông Thắng cũng bày tỏ, những người đặt ra nghi vấn đó có cái nhìn ác ý và đôi khi chưa đến tận nơi để nhìn tượng.

"Thực tế, tôi không tự nhận xét nhưng cả hội đồng nghệ thuật, các nhà chuyên môn, nhà văn hóa đều đánh giá rất cao tượng đài mẹ VNAH này.

Những người có ý kiến nghi vấn đó là có cái nhìn ác ý, tạo scandal, cố tình hướng công chúng có những cảm nghĩ sai. Đôi khi cũng là do họ chưa đến tận nơi mà mới chỉ nhìn qua các ảnh thu nhỏ.

Trước đây, đã có nhiều người cũng nói là khi chưa nhìn thấy họ nghe dư luận như vậy, tuy nhiên, khi đến nơi xem họ đã ngỡ ngàng hoàn toàn", ông Thằng chia sẻ.

Giám sát chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương

Ông Thắng cũng chia sẻ, thực tế, đối với những công trình tượng đài không tổ chức thi rộng rãi thì ít xuất hiện các ý kiến còn công trình tượng đài mẹ VNAH là xuất phát từ cuộc thi do Đài Tiếng nói VN, Hội Liên hiệp phụ nữ VN, tỉnh Quảng Nam tổ chức.

"Nếu soi lại, nhiều công trình lớn trên thế giới như tháp Eiffel ở Pháp, nhà hát con sò ở Úc... khi tiến hành thi cũng có rất nhiều ý kiến, kể cả nghi vấn khác nhau. Do đó, việc có các ý kiến cũng là chuyện bình thường", vị này nói.

Ông Thắng cho biết thêm, quy trình thực hiện công trình này đều có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương.

Trên công trường thực hiện không phải chỉ có một đơn vị của ông mà còn nhiều đơn vị khác cùng làm. Các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng thường xuyên làm việc để đảm bảo công khai, minh bạch.

"Bất cứ ai còn ý kiến về vấn đề kinh phí, tôi nghĩ nên trao đổi với thêm với các đơn vị chức năng, thanh tra của Quảng Nam để nắm thông tin rõ hơn.

Còn tôi nghĩ, nếu ai còn ý kiến thì hãy đến tận nơi để xem cụ thể về cụm tượng đài mẹ VNAH, để từ đó sẽ rút ra cho mình được câu trả lời là có giống tượng nào đó hay không", ông Thắng thẳng thắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại