Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh: "Không nói trước được điều gì"

Hoàng Đan |

Đó là kết luận của GS Phạm Gia Khải sau lần lọc máu thứ 3 vào đêm qua cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Trao đổi với chúng tôi vào lúc 7 giờ sáng nay, Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, vào lúc hơn 21 giờ ngày 12/2, ông cùng đoàn chuyên gia của Ban đã vào đến Đà Nẵng và tham gia hội chẩn, khám cho ông Thanh.

Theo Giáo sư Khải, vào đêm qua (12/2 -PV), các bác sỹ đã tiến hành lọc máu cho ông Thanh lần thứ 3 và các thông số đã khá lên.

Giáo sư Phạm Gia Khải

Giáo sư Phạm Gia Khải

"Nói chung các thông số máu của ông Thanh đều khá lên, không còn hôn mê sâu nhưng tiên lượng vẫn là rất dè dặt. Hiện chúng tôi vẫn đang cầm cự và chưa thể nói trước điều gì", GS Khải nói.

GS Khải cũng cho biết thêm, so với ngày hôm qua, thì nước trong phần bụng của ông Thanh đã rút ra phần lớn và không còn tái phát.

"Bụng đỡ chướng hơn. Nước tiểu có nhưng ít. Ông Thanh vẫn thở được, tim đập bình thường. Việc ăn uống của ông Thanh hiện đang qua xông. Tất cả mọi thứ đều nhờ bàn tay của thầy thuốc và thuốc", GS Khải thông tin.

Cũng theo GS Khải, ông Thanh đang trong tình trạng bị suy đa phủ tạng bao gồm máu, gan và thận đều rất kém.

Thêm vào đó, theo GS Khải, các bác sỹ cũng đang phải đối phó với thứ rất mạnh đó là, ông Thanh đang mang trong mình căn bệnh ung thư và đã dùng hóa chất rất nhiều ở Hoa Kỳ.

"Nhưng không thể không dùng hóa chất và chúng tôi đang phải đối phó với thách thức cần vượt qua. Suốt 24 giờ anh em trong này lo lắng, gia đình lo lắng và chính ông Thanh cũng phải chịu khó.

Chúng tôi vào để trực tiếp thăm khám còn trước đó, lúc nào chúng tôi cũng giữ mối liên hệ", GS Khải nói.

GS Khải cũng cho biết thêm, hiện tại, các bác sỹ đang sử dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc duy trì cho ông Thanh gồm: truyền máu, lọc máu, thở oxy, thở máy...

"Bộ phận lọc máu trong này hơi trục trặc một chút nên chúng tôi mang bộ phận lọc máu từ Hà Nội vào giúp đỡ. Tất cả các phương tiện đều được dùng để cấp cứu cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Còn kết quả có tốt hay không thì chúng tôi chưa thể nói được", GS Khải nói thêm.

Trước một số thông tin về cân nặng của ông Thanh, GS Khải chia sẻ, ông Thanh không gầy đi nhiều.

"Ông Thanh là người to lớn và cái gầy đi không rõ rệt lắm. Thêm vào đó, ông Thanh còn có nước ứ trong người nên cân nặng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, cái đó không quan trọng mà quan trọng là các bộ phận bên trong đang gặp vấn đề", GS Khải nhấn mạnh.

GS Khải cũng thông tin thêm, trong sáng nay, các chuyên gia sẽ tiếp tục tham gia hội chẩn, khám lại cho ông Thanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại